Cyprus ngừng thực hiện phong tỏa chống dịch COVID-19

Ngày 21/5, Chính phủ Cyprus thông báo ngừng thực hiện lệnh phong tỏa được áp đặt từ giữa tháng 3 nhằm chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo đó, Cyprus bắt đầu cho phép các nhà hàng, hiệu cắt tóc và các bãi biển hoạt động trở lại; tuy nhiên hoạt động hàng không và khách sạn vẫn tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang chờ khám bệnh tại bệnh viện ở Nicosia, CH Cyprus. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo giới chức của đảo quốc nằm ở Địa Trung Hải, sau 2 tháng tự cách ly, người dân đảo Cyprus mới được trở lại cuộc sống bình thường. Khoảng 32.000 đã đi làm trở lại theo kế hoạch trong giai đoạn hai của lệnh phong tỏa. Hàng nghìn trẻ em cũng trở lại trường học.

Trước đó, Chính phủ Cyprus đã khởi động giai đoạn hai trong kế hoạch nhằm chấm dứt lệnh phong tỏa quốc gia sau khi số ca mắc COVID-19 theo ngày tại nước này liên tục duy trì ở mức một con số trong suốt 3 tuần đầu của tháng 5.

Tiến sĩ dịch tễ học Leontios Kostrikis, đồng thời là thành viên của cơ quan giám sát dịch tễ thuộc Bộ Y tế, cho biết cho đến nay tình hình rất khả quan. Giai đoạn hai này được xem là "thời điểm quyết định" để đưa mọi hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường. Vì vậy, theo ông để không phải áp đặt trở lại các lệnh phong tỏa, người dân phải tuân thủ tốt các quy định chống dịch.

Cyprus áp đặt lệnh phong tỏa từ giữa tháng 3 vừa qua và trong giai đoạn này, người dân chỉ được phép đi ra ngoài tập thể dục và làm những công việc cần thiết.

Kể từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu  tiên vào ngày 9/3, đến nay Chính phủ Cyprus đã xác nhận tổng cộng 922 ca mắc và 17 ca tử vong.

Trong khi đó, liên quan đến tiến trình phục hồi kinh tế sau lệnh phong tỏa chống dịch, theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 21/5, phát biểu tại Hạ viện Italy về Sắc lệnh phục hồi nền kinh tế được chính phủ ban hành hồi tuần trước, Thủ tướng nước này Giuseppe Conte khẳng định việc khởi động lại nền kinh tế Italy trong giai đoạn 2, sau khi trải qua giai đoạn khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19, vẫn còn nhiều thách thức, thậm chí còn khó khăn hơn so với giai đoạn trước.

Ông Conte nhấn mạnh: "Trong giai đoạn này, hơn bao giờ hết, tôn trọng khoảng cách an toàn và sử dụng khẩu trang khi cần thiết vẫn là những nguyên tắc cơ bản”. Italy sẽ tiến hành xét nghiệm huyết thanh tự nguyện kể từ 25/5 để dự báo về tình hình dịch tễ trong giai đoạn 2. Các xét nghiệm miễn phí sẽ được áp dụng cho 150.000 công dân Italy phục vụ cho mục đính nghiên cứu khoa học.

Thủ tướng Italy khẳng định ý thức tự giác của người dân là điều quan trọng trong giai đoạn phục hồi. Ông nói: "Chính phủ đang đối mặt với giai đoạn 2 với sự tự tin và trách nhiệm”.

Đối với vấn đề kinh tế và du lịch, Thủ tướng Conte khẳng định việc mở cửa trở lại không đủ để "kích hoạt" lại động lực của nền kinh tế. Để đối phó với cú sốc này, điều cần thiết là chính phủ phải hành động liên tục và hiệu quả. Để tạo động lực cho quá trình phục hồi, nhất là lĩnh vực du lịch, Thủ tướng Italy đã kêu gọi người dân đi nghỉ tại những địa điểm trong nước.

Chính phủ Italy cũng thông báo tăng cường hỗ trợ cho các cơ sở lưu trú nhằm thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch.

Phương Hoa - Huy Thông (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.