Cyprus cắt thuế VAT với hàng hóa cơ bản để giảm lạm phát

Chính phủ Cyprus đã quyết định bãi bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) với hàng loạt sản phẩm cơ bản để giảm nhẹ khó khăn tài chính của người dân trong bối cảnh xảy ra lạm phát.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: cyprus-mail.com

Bộ trưởng Tài chính CH Cyprus Makis Keravnos đã lý giải động thái xóa VAT với một số mặt hàng qua cuộc phỏng vấn với hãng tin Euronews.

Giá của trên 1.700 mặt hàng tại Cyprus đã giảm trong tuần trước sau khi chính phủ nước này bãi bỏ thuế VAT với nhiều mặt hàng cơ bản như bánh mì, trứng, sữa, sản phẩm vệ sinh cá nhân…

Bộ trưởng Tài chính Makis Keravnos cho biết biện pháp này có hiệu lực trong 6 tháng nhưng có thể được kéo dài nếu cần thiết.

Ông chia sẻ: “Trong nỗ lực hỗ trợ cho các hộ gia đình, đặc biệt là những trường hợp dễ bị tổn thương nhất, chúng tôi quyết định đưa thuế VAT xuống còn 0 đối với một số mặt hàng mà người tiêu dùng sử dụng hàng ngày”.

Bộ trưởng Makis Keravnos bổ sung: “Biện pháp này dự kiến kéo dài trong 6 tháng. Chúng tôi kỳ vọng nó sẽ giúp giảm giá và hạ lạm phát. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ xem xét lại tình hình sau 6 tháng để quyết định liệu có cần gia hạn hay không. Chúng tôi hy vọng đến cuối năm lạm phát sẽ giảm”.

Tỷ lệ lạm phát đã giảm tại Cyprus trong 6 tháng liên tiếp nhưng giá tiêu dùng tại nước này đã tăng 0,3% trong tháng 4 sau khi tăng 1,02% trong tháng 3.

Hà Linh/Báo Tin tức (Euronews)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.