Cựu tướng quân đội Petr Pavel tuyên bố tranh cử tổng thống Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 6/9, ông Petr Pavel, cựu tướng quân đội CH Séc chính thức tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống nước này và khởi động chiến dịch tranh cử.
Chú thích ảnh
Ông Andrej Babis, khi đang giữ chức Thủ tướng Séc, phát biểu tại cuộc họp báo ở Budapest, Hungary ngày 13/12/2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Praha, ông Pavel công bố khẩu hiệu tranh cử "Hãy trả lại trật tự và hòa bình cho CH Séc", tập trung vào chính sách đối ngoại tích cực, nền kinh tế đổi mới, độc lập về năng lượng, ưu tiên các vấn đề giáo dục và môi trường.

Dự kiến, ông Pavel sẽ bắt đầu lịch trình vận động tranh cử trên cả nước nhằm thu thập ít nhất 50.000 chữ ký ủng hộ của cử tri - điều kiện cần thiết đối với một ứng cử viên độc lập để trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1/2023. Trong một thông cáo báo chí trước đó, ông Pavel cho biết đã thu thập được một nửa số chữ ký cần thiết, đồng thời nhận được khoảng 10,5 triệu korun (khoảng 425.000 USD) từ những người ủng hộ và tài trợ thông qua một tài khoản minh bạch.

Ông Pavel được đánh giá sẽ dựa vào kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại và khả năng lãnh đạo quân sự trong chiến dịch vận động tranh cử.

Các cuộc thăm dò dư luận tại Séc cho thấy ông Pavel và Chủ tịch phong trào ANO, cựu Thủ tướng Andrej Babis là những nhân vật được quan tâm trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tuy nhiên, ông Babis hiện vẫn chưa chính thức tuyên bố tham gia tranh cử. Ngoài ra, các nhân vật khác đã tuyên bố tham gia tranh cử là Chủ tịch công đoàn Josef Stredula, nhà kinh tế học Danuse Nerudova, thượng nghị sĩ Marek Hilser và doanh nhân Karel Janecek.

Tổng thống Séc Milos Zeman sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 3/2023. Vòng một cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Trung Âu hơn 10 triệu dân này dự kiến diễn ra ngày 13-14/1/2023.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.