'Cựu tù binh Phú Quốc - 40 năm chiến thắng trở về'

Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cựu tù binh Phú Quốc và Truyền hình Công an Nhân dân phối hợp thực hiện chương trình Cầu truyền hình “Cựu tù binh Phú Quốc - 40 năm chiến thắng trở về” tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tối 4/12, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cựu tù binh Phú Quốc và Truyền hình Công an Nhân dân phối hợp thực hiện chương trình Cầu truyền hình “Cựu tù binh Phú Quốc - 40 năm chiến thắng trở về” tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày tù binh cả nước.

40 năm đã trôi qua, những dư âm về một địa ngục trần gian nơi miền đảo xa như vẫn còn đâu đó trong lòng những cựu tù chiến binh chiến tranh thời chống Pháp, chống Mỹ trong giai đoạn tham gia đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc quyết sinh. Đó là trại giam tù binh Phú Quốc một thời nổi tiếng tàn bạo, dã man, không thua thời trung cổ. Nơi ấy từng giam giữ gần 40.000 lượt tù binh cộng sản, đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã nằm lại đây bởi sự tàn bạo của đòn roi, tra tấn, đói khát bệnh tật mà kẻ thù dành cho các anh, các chị với hy vọng sẽ làm mất đi ý chí chiến đấu của người lính Cụ Hồ. Thế nhưng, những người chiến sĩ ấy đã tỏ rõ ý chí ngoan cường, không chịu khuất phục.

Cầu truyền hình “Cựu tù binh Phú Quốc - 40 năm chiến thắng trở về” khắc họa một bức tranh sinh động về những tấm gương đấu tranh của cán bộ chiến sĩ ta trong nhà tù Mỹ Ngụy. Tại chương trình, khán giả đã có dịp gặp gỡ và giao lưu với nhân chứng sống sau trận đàn áp dã man của địch tại phân khu B8 là ông Nguyễn Minh Hoàng và Tô Phi Vân. Hay như cựu tù binh Phú Quốc ông Vũ Văn Kim, từng mổ bụng phản đối hành động đàn áp tàn bạo của giám thị và quân cảnh ngụy. Nhiều tù binh đã phải hy sinh cả mạng sống của mình một lòng giữ vững niềm tin ngày đất nước hòa bình. Và còn nhiều những nhân chứng lịch sử khác, họ không chỉ là những chiến binh chiến đấu anh dũng trong nhà tù, ngày trở về họ đã hòa nhập và tiếp tục trở thành những nhân tố góp phần xây dựng đất nước như ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gạch Sơn Nam...

Bên cạnh những cuộc trò chuyện đầy xúc động của Cựu tù binh Phú Quốc ngày ấy, các ca khúc như "Mãi một niềm tin", "Nhớ người tử tù nhà lao Cây Dừa", "Tự hào đi lên! Ôi Việt Nam"… càng làm sôi nổi tự hào hơn về khí phách anh hùng, bất khuất của những người chiến sĩ Cụ Hồ, trung kiên dũng cảm. Qua chương trình, các bạn trẻ có dịp hiểu sâu sắc hơn về sự tàn khốc của cuộc chiến giành độc lập chủ quyền; đồng thời đây cũng là những câu chuyện người thật, việc thật, giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Gia Thuận

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.