Cựu Tổng thống Sudan bị kết án 2 năm tù vì tham nhũng

Cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày 14/12 đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội danh tham nhũng tại vụ xử đầu tiên trong một số vụ án đối với nhà lãnh đạo bị lật đổ hồi tháng 4 năm nay. Ông al-Bashir bị kết tội đã nhận hàng triệu USD của Saudi Arabia.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir (phải) tại phiên tòa xét xử cáo buộc tham nhũng ở Khartoum ngày 19/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo vào chiều cùng ngày, Tổng công tố Sudan xác nhận ông al-Bashir, 75 tuổi, cũng đang bị điều tra vì hành vi “giết người và phạm tội ác chống nhân loại ở Darfur, Nam Kordofan và Nile Xanh”.

Phía cơ quan công tố lưu ý rằng vị cựu tổng thống này cũng đang bị điều tra về vai trò của mình trong vụ đảo chính đưa ông lên nắm quyền hồi năm 1989 và khẳng định hình phạt cho một số tội danh mà ông bị cáo buộc sẽ là tử hình bằng cách treo cổ.

Ông al-Bashir bị quân đội lật đổ hồi tháng 4 năm nay sau các cuộc biểu tình kéo dài trong nhiều tháng của dân chúng.

Theo quy định của luật pháp Sudan, người trên 70 tuổi sẽ không phải thụ án tù giam. Do vậy, ông al-Bashir sẽ trải qua 2 năm trong một trung tâm cải tạo cho các tù nhân cao tuổi.

Ngoài ra, tòa án cũng ra lệnh tịch thu 6,9 triệu euro, 351.770 USD và  5,7 triệu bảng Sudan được tìm thấy tại nơi ở của ông  al-Bashir.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.