Cựu Tổng thống Philippines chê Chính quyền Duterte là nỗi thất vọng lớn

Bất chấp việc người dân Philippines rào rào ủng hộ ông Duterte, cựu Tổng thống Fidel Ramos lại cho rằng chính phủ nước này là nỗi thất vọng lớn.
Cựu Tổng thống Philippines chê Chính quyền Duterte là nỗi thất vọng lớn ảnh 1

Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos.

Ông Rodrigo Duterte vừa trải qua 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳTổng thống Philippines với sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân. Tuy nhiên, theo cựuTổng thống nước này, ông Fidel Ramos, việc Chính phủ Philippines ưu tiên chốngma túy với cái giá phải trả là các vấn đề về nghèo đói, vật giá, đầu tư nướcngoài và việc làm đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng khiến người ra quá thấtvọng.

Bên cạnh đó, nhân vật khuyên ông Duterte ra tranh cử Tổng thống vàđược ông Duterte công khai tôn trọng này còn bày tỏ sự thất vọng với sự hỗn loạntrong quan hệ đồng minh giữa Philippines và Mỹ. Ông Ramos đặt câu hỏi rằng liệucó phải Philippines đang vứt đi quan hệ đối tác quân sự, trình độ chiến thuật,vũ khí, hậu cần và tình cảm giữa những người lính hai nước có được trong nhiềuthập kỷ. Cựu Tổng thống Philippines cũng khuyên ông Duterte xem xét toàn bộ vấnđề của đất nước, trước tiên là câu chuyện nghèo đói để có 100 ngày tiếp tới tốthơn.

Theo Reuters, tới nay, ông Ramos là vị Tổng thống duy nhất ở Philippinescó tỉ lệ ủng hộ sau 100 ngày cầm quyền cao hơn ông Duterte. Ngày 6/10, kết quảđiều tra dân ý của tổ chức SWS cho thấy có 64% số người được hỏi hài lòng vớibiểu hiện của chính quyền Duterte, thấp hơn 2% so với đánh giá cùng khoảng thờigian về ông Ramos.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.