Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy khẳng định cáo buộc ông tham nhũng là 'vô căn cứ'

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 22/3 cho rằng ông đang phải hứng chịu những cáo buộc tham nhũng "vô căn cứ" liên quan đến nhận tiền tài trợ của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm 2007.
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy khẳng định cáo buộc ông tham nhũng là 'vô căn cứ' ảnh 1

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: EPA/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo Le Figaro, cựu Tổng thống 63 tuổi này cho biết ông đã "sống trong địa ngục kể từ khi xuất hiện các cáo buộc trên vào ngày 3/11/2011". Ông cho biết: "Tôi bị buộc tội mà không có bất cứ bằng chứng xác thực nào, chỉ thông qua những tuyên bố của ông Gaddafi, con trai ông, cháu trai ông, anh họ ông, người phát ngôn của ông, cựu Thủ tướng của ông ta". Đề nghị được đối xử như một nhân chứng, thay vì một nghi can, ông Sarkozy kêu gọi các thẩm phán tính đến "mặt thô bạo của sự bất công" khi chưa chứng minh được ông có tội và rằng các cáo buộc trên đã "bị thao túng bởi cựu lãnh đạo Libya và bè lũ của ông ấy".

     

Đây được xem là bê bối chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Pháp.

Các cáo buộc cho biết ông Sarkozy đã nhận tài trợ từ cố lãnh đạo Libya trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2007, sử dụng sai mục đích các khoản công quỹ của Libya và tham nhũng gián tiếp. Đây là các cáo buộc nghiêm trọng nhất trong vô vàn cuộc điều tra nhằm vào ông kể từ khi ông rời nhiệm sở năm 2012.

     

Các thẩm phán quyết định rằng họ có đủ bằng chứng để buộc tội ông Sarkozy sau 5 năm tiến hành điều tra và 2 năm thẩm vấn tại Sở cảnh sát Nanterre, ngoại ô thủ đô Paris. Ông sẽ có 6 tháng để chống lại các tội danh bị cáo buộc và các thẩm phán sẽ đưa ra quyết định về việc có đưa ông ra xét xử hay không.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.