Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hầu tòa

Ngày 6/1, Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã hầu tòa do bị cáo buộc tài trợ cho một chiến dịch bất hợp pháp trong thỏa thuận với cố lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Sarkozy đã có mặt tại tòa án Paris khi phiên tòa mới nhất bắt đầu nhưng không có bất kỳ tuyên bố nào trước tòa. Ông là 1 trong 12 nghi phạm đang bị xét xử, bao gồm cả những cựu trợ lý thân cận, với cáo buộc lập giao kèo với ông Kadhafi để tài trợ phi pháp cho chiến dịch tranh cử thắng lợi năm 2007 của ông Sarkozy. Tất cả các bị cáo đều phủ nhận mọi cáo buộc.

Nếu bị kết tội, ông Sarkozy, 69 tuổi, phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm vì tội che giấu, biển thủ công quỹ và tài trợ cho chiến dịch bất hợp pháp. Luật sư Christophe Ingrain biện hộ cho ông Sarkozy nêu rõ, thân chủ của mình đã chờ đợi phiên tòa kéo dài 4 tháng này và sẽ phản bác các luận cứ không đúng sự thật của bên công tố.  

Phiên tòa này bắt đầu chỉ nửa tháng sau khi tòa phúc thẩm hàng đầu nước Pháp bác đơn kháng cáo của ông Sarkozy liên quan bản án tù một năm vì tội lạm quyền mà ông sẽ phải chấp hành án quản thúc thay vì ngồi tù. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 10/4 năm nay.

Những rắc rối pháp lý đã làm lu mờ sự nghiệp của ông Sarkozy kể từ sau thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Ông đã bị kết án trong hai vụ án và đang bị điều tra trong hai vụ án khác.

Minh Tâm

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.