Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf bị kết tội phản quốc

Tòa án Pakistan chính thức kết tội cựu Tổng thống nước này Pervez Musharraf tội phản quốc trong các cáo trạng liên quan tới quyết định áp đặt luật tình trạng khẩn cấp hồi năm 2007.

Một tòa án đặc biệt của Pakistan ngày 31/3 đã chính thức kết tội cựu Tổng thống nước này Pervez Musharraf tội phản quốc trong các cáo trạng liên quan tới quyết định áp đặt luật tình trạng khẩn cấp hồi năm 2007.

Thẩm phán Tahira Safdar, một trong 3 thẩm phán của toà án đã tuyên đọc 5 cáo buộc đối với ông Musharraf, người cầm quyền từ năm 1999 đến 2008. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo này đã phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định ông vô tội.

Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf bị kết tội phản quốc ảnh 1

Cựu Tổng thống Pervez Musharraf.

Trước đó, toà án đặc biệt đã ra lệnh cho ông Musharraf phải có mặt tại tòa vào ngày 31/3 nếu không sẽ bị bắt. Ông Musharraf đã không xuất hiện tại toà vào ngày 14/3 - thời hạn mà tòa án này phải chính thức buộc tội ông Musharraf liên quan tới việc áp đặt lệnh khẩn cấp hồi năm 2007, với lý do tính mạng của ông bị đe dọa.

Ông Musharraf đã trở thành cựu tư lệnh quân đội đầu tiên ở nước này phải ra tòa về các cáo buộc phản quốc vào ngày 18/2. Tuy nhiên, kể từ đó, ông này đã vắng mặt tại các phiên xét hỏi do lo ngại bị ám sát và các vấn đề về sức khỏe.

Kể từ khi về nước hồi tháng 3/2013 sau thời gian sống lưu vong, ông Musharraf phải đối mặt với một loạt cáo buộc phạm tội nghiêm trọng trong thời gian cầm quyền. Cáo buộc tội phản quốc liên quan việc ông ban bố tình trạng khẩn cấp năm 2007, ngay trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết về tính hợp pháp của việc ông tái đắc cử tổng thống trong khi vẫn giữ chức tổng tư lệnh quân đội.

Với việc áp đặt tình trạng khẩn cấp, ông Musharraf đã đình chỉ hiến pháp và quốc hội, sa thải các thẩm phán cấp cao - những người cho rằng hành động của ông là vi hiến và bất hợp pháp. Với phán quyết trên của tòa, ông có thể phải lĩnh án tử hình hoặc tù chung thân.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.