Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sẵn sàng tới Triều Tiên đàm phán

Nếu Mỹ cần một sứ giả hòa bình trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên, Tổng thống thứ 39 Jimmy Carter sẵn lòng làm việc này.
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sẵn sàng tới Triều Tiên đàm phán ảnh 1

Ông Jimmy Carter. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Carter chia sẻ với tờ New York Times hôm 21/10 rằng ông sẵn sàng đến Triều Tiên để đàm phán hòa bình nếu cần thiết. Tuy nhiên, phản ứng của Nhà Trắng cho tới nay là vẫn từ chối về vấn đề này.
Ông Carter cho biết ông cảm thấy lo ngại về các lời lẽ đe dọa lẫn nhau giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 
Ông đã nói chuyện với Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster về việc sẵn sàng đến Triều Tiên. “Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẵn lòng nếu họ cần đến tôi”, ông Carter kể lại.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đã thêm phần căng thẳng trong tuần qua sau khi Washington và Seoul tiến hành tập trận quân sự quy mô lớn ở phía đông Bán đảo Triều Tiên. 
40 tàu chiến của Mỹ và Hàn Quốc, bao gồm siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng với các máy bay ném bom chiến lược B1-B của Mỹ, đã được triển khai khắp khu vực trải dài từ Hoàng Hải đến Biển Nhật Bản. 
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 22/10, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cáo buộc khủng hoảng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên là do chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định nước này sẽ không trở lại bất cứ các cuộc đàm phán đa phương nào, trong đó có các cuộc đàm phán 6 bên, cho đến khi nước này giải quyết các vấn đề với Mỹ. 
Quan chức Triều Tiên này đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân nếu Mỹ không từ bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên. 
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.