Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố 34 tội danh

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 đã trình diện tại Tòa án New York, trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự, trong bối cảnh các công tố viên cáo buộc ông đã chi tiền cho hai phụ nữ để ngăn chặn những thông tin bất lợi về mình.
Chú thích ảnh
Đoàn xe áp giải cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới tòa án hình sự Manhattan ở New York, Mỹ ngày 4/4/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, không lâu sau khi tới văn phòng Chánh biện lý Manhattan Alvin Bragg, cựu Tổng thống Trump đã bị cảnh sát bắt giữ, chụp hình, lấy dấu vân tay theo thủ tục rồi bị truy tố tại tòa từ lúc 14h15 ngày 4/4 theo giờ địa phương. Sau phiên tòa truy tố kéo dài khoảng một giờ, ông Trump ra về và cũng không đưa ra bất kì tuyên bố nào.

Tại tòa, ông Trump đã bị cáo buộc tổng cộng 34 tội danh, tố cáo ông và những người khác đã vi phạm quy định bầu cử khi tìm cách ngăn chặn việc xuất bản thông tin tiêu cực về ông trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016. Tại bàn bị cáo, với trang phục xanh đậm và cà vạt đỏ, ông Trump, 76 tuổi, đã không thừa nhận bất kì tội danh nào.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3, phải) tại phiên xét xử của tòa án hình sự Manhattan ở New York, Mỹ ngày 4/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thẩm phán đã ấn định phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4/12.

Luật sư của cựu Tổng thống Trump cho hay thân chủ của mình sẽ trở về tư gia Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, vào tối cùng ngày để có bài phát biểu trước công chúng. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống năm 2024 bất chấp bị truy tố.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.