Cựu Tổng thống Morales cảnh báo khủng hoảng Bolivia có thể bùng phát thành nội chiến

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tin rằng cuộc khủng hoảng chính trị hậu bầu cử tổng thống tại quốc gia Nam Mỹ này có thể dẫn đến một cuộc nội chiến.
Chú thích ảnh
Ông Evo Morales. Ảnh: AP

Trả lời hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha hôm 17/11 về khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang trong nước, chính trị gia Bolivia bày tỏ: “Tôi rất lo ngại. Khi chúng tôi nắm quyền điều hành, chúng tôi gắn kết thành thị và nông thôn, phía Đông và phía Tây. Còn bây giờ có những nhóm nổi lên kích động bạo lực, băng đảng và nghiện hút. Họ thậm chí còn vào cả các trường đại học và tụ tập thành những nhóm bán quân sự”. Ông kêu gọi đồng bào của mình hãy ngăn chặn tình trạng trên. 

Hãng tin Tass (Nga) dẫn nguồn từ Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ thuộc Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 715 người khác bị thương kể từ khi khủng hoảng chính trị nổ ra tại Bolivia. Các nhà hoạt động nhân quyền thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng chỉ trong hai ngày 15 – 16/11 đã có đến “9 người chết và 122 người bị thương sau khi cảnh sát và quân đội sử dụng vũ lực”.

Ngày 15/11, các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người ủng hộ ông Morales tại thành phố Cochabamba đã dẫn đến việc gần 170 người bị bắt giữ. 

Trước đó, ngày 12/11, ông Evo Morales đã đến Mexico tị nạn chính trị sau khi lực lượng cảnh sát, quân đội Bolivia yêu cầu ông từ chức. Cựu Tổng thống cánh tả Bolivia tuyên bố sẵn sàng quay trở về nước để tham gia bình ổn đất nước nếu người dân Bolivia yêu cầu. Ngay sau đó, Tòa án Hiến pháp Bolivia đã phê chuẩn Phó Chủ tịch Thượng viện Jeanine Anez đảm nhận cương vị Tổng thống lâm thời nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống tạm quyền Bolivia Jeanine Anez. Ảnh:AFP

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên án cái mà ông gọi là "cuộc đảo chính ghê tởm và lén lút nhất" trong lịch sử sau khi Phó Chủ tịch Thượng viện Jeanine Anez tự xưng là Tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong tuyên bố trên Twitter khi đang tị nạn tại Mexico, cựu lãnh đạo Bolivia cho rằng bà Anez, Thượng nghị sĩ thuộc phe đối lập, đã tự tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời  mà không có sự có mặt đầy đủ của các thành viên Quốc hội, trong khi chỉ có sự tham gia của một nhóm phe đối lập.

Trước đó, cùng ngày, Thượng nghị sĩ Jeanine Anez, 52 tuổi, đã tự xưng là Tổng thống lâm thời của Bolivia, bất chấp việc thiếu số đại biểu cần thiết để bổ nhiệm bà trong phiên họp Quốc hội bị các nghị sĩ từ đảng cánh tả của cựu Tổng thống Morales tẩy chay.

Phiên họp bất thường của Hạ viện Bolivia được triệu tập nhằm xem xét đơn từ chức của Tổng thống Evo Morales và phê chuẩn bà Jeanine Anez làm Tổng thống tạm quyền, tuy nhiên rất nhiều nghị sĩ vắng mặt, không đủ số lượng cần thiết theo luật định để tiến hành bỏ phiếu.

Bà Jeanine Anez là Phó Chủ tịch thứ 2 của Thượng viện. Bà đứng ra tạm nắm quyền điều hành đất nước trong quá trình tổ chức lại cuộc bầu cử tổng thống.

Sau khi tới Mexico, cựu Tổng thống Morales tuyên bố sẽ duy trì "cuộc đấu tranh" chính trị để bảo vệ những thành quả kinh tế- xã hội mà ông đã gây dựng cho đất nước Bolivia trong hơn 10 năm qua.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.