Cựu Tổng thống Guinea M.Camara bị kết án 20 năm tù vì tội ác chống lại loài người

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 31/7, cựu lãnh đạo chính quyền quân sự tại Guinea, ông Moussa Dadis Camara đã bị kết án 20 năm tù vì tội ác chống lại loài người, liên quan đến vụ thảm sát diễn ra ngày 28/9/2009 ở nước này. Ngoài ra, 7 bị cáo khác cũng bị kết án tù chung thân trong phiên tòa lịch sử kéo dài gần 2 năm.
Chú thích ảnh
Cựu lãnh đạo chính quyền quân sự tại Guinea, ông Moussa Dadis Camara phát biểu trước báo giới tại Ouagadougou ngày 11/5/2015. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo báo cáo của một ủy ban điều tra quốc tế, do Liên hợp quốc (LHQ) ủy quyền, vào ngày 28/9/2009, ít nhất 156 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong cuộc đụng độ sau biểu tình diễn ra tại một sân vận động ở Conakry và khu vực xung quanh. Ít nhất 109 phụ nữ cũng đã bị cưỡng hiếp. Các vụ lạm dụng tiếp tục diễn ra trong vài ngày sau đó đối với những phụ nữ bị bắt và những người bị giam giữ do biểu tình cũng bị tra tấn. Sự kiện này được coi là một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử đương đại của Guinea.

Chánh án Ibrahima Sory II Tounkara tuyên bố: “Moussa Dadis Camara phạm tội chống lại loài người trên cơ sở trách nhiệm của một người lãnh đạo. Ông bị kết tội vì không thực hiện nghĩa vụ xử phạt thủ phạm của vụ thảm sát". Tòa cũng yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân, từ 200 triệu franc Guinea (khoảng 20.000 USD) đến 1,5 tỷ franc Guinea, tùy theo từng trường hợp.

Đây được cho là lần đầu tiên ở châu Phi, một quốc gia điều tra, truy tố và xét xử những người chịu trách nhiệm cao nhất về các tội ác được Tòa án Hình sự quốc tế (ICJ) xem xét.

Trung Khánh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.