Bầu cử Mỹ 2024:

Cựu Tổng thống Donald Trump muốn tác động đến chính sách của Fed nếu tái đắc cử

Ngày 8/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất rằng người đứng đầu Nhà Trắng nên có tiếng nói trong việc quyết định lãi suất và chính sách tiền tệ của đất nước.
Chú thích ảnh
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại Milwaukee, Wisconsin, ngày 18/7/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở bang Florida, ông Trump đánh giá Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Ngân hàng trung ương - Fed) đã “mắc rất nhiều sai lầm”, đồng thời cho rằng tổng thống ít nhất nên có tiếng nói về chính sách tiền tệ. Cựu Tổng thống Trump cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng của ông đối với những quyết sách của Fed.

Đề xuất này của ông Trump đi ngược lại truyền thống lâu đời về tính độc lập của Fed trước các tác động chính trị. Kể từ cuối những năm 1970, các Tổng thống Mỹ thường tránh công khai chỉ trích ngân hàng trung ương về các quyết định liên quan đến lãi suất.

Cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đang cạnh tranh với đối thủ của đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Những năm gần đây, ông Trump đưa ra nhiều nhận xét tương tự về Chủ tịch Fed Jerome Powell và Fed, cũng như bày tỏ không hài lòng với một số quyết sách của ngân hàng trung ương Mỹ.

Ông Powell từng được ông Trump đề cử làm lãnh đạo ngân hàng trung ương của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, ông Trump nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ không đề cử lại ông Powell khi nhiệm kỳ hiện nay của ông này sẽ kết thúc vào năm 2026.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Fed đã giữ lãi suất ở mức cao nhất trong hơn 20 năm kể từ tháng 7/2023 nhằm kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, với tình trạng thị trường lao động suy yếu và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3% vào tháng 7, nhiều nhà kinh tế học đã chỉ trích Fed vì chậm trễ trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giới phân tích dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp giữa tháng 9. Điều này tạo ra một tình huống phức tạp về mặt chính trị. Ông Trump đã bày tỏ quan điểm rằng Fed không nên cắt giảm lãi suất quá gần cuộc bầu cử.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.