Cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe từ chức Thượng nghị sĩ

Cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe ngày 24/7 tuyên bố sẽ từ chức Thượng nghĩ sĩ sau khi bị điều tra vì tội nhận hối lộ và gian lận.
Cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe từ chức Thượng nghị sĩ ảnh 1

Cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một thông báo trên Twitter, ông Uribe nêu rõ: "Tôi cảm thấy khó khăn về đạo đức để làm một thượng nghị sĩ, tôi đã nộp đơn từ chức".

Đầu năm 2018, cựu Tổng thống Uribe đã gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao sau khi chính trị gia phe đối lập Ivan Cepeda cáo buộc ông che giấu mối liên hệ với các nhóm bán vũ trang cánh hữu và làm giả chứng cứ. Tuy nhiên, các nhà điều tra không chỉ bác bỏ khiếu nại này mà còn bắt đầu điều tra ông Uribe về nhiều cáo buộc khác. Tòa án Tối cao sau đó đã ra thông báo cho biết đã thu thập các bằng chứng và sẽ mở cuộc điều tra đối với ông Uribe với tội danh nhận hối lộ và gian lận.
Cựu Tổng thống Uribe cầm quyền từ năm 2002 - 2010 chỉ mới tuyên thệ nhập chức Thượng nghị sĩ ngày 22/7 vừa qua sau khi giành được số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 3 vừa qua.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.