Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị cáo buộc âm mưu đảo chính

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 13/3, Văn phòng Tổng chưởng lý Brazil đã yêu cầu truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro (cầm quyền giai đoạn 2019-2023) và 7 bị cáo khác về tội âm mưu đảo chính sau cuộc bầu cử năm 2022 và bác bỏ lập luận của bên bào chữa kêu gọi hủy vụ án.
Chú thích ảnh
Ông Jair Bolsonaro. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Trong thông báo gửi Tòa án Liên bang Tối cao, Tổng chưởng lý Brazil Paulo Gonet chấp nhận đơn khiếu nại chống lại ông Bolsonaro và 7 bị cáo khác, trong đó có 3 cựu bộ trưởng, cựu Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Brazil, cựu chỉ huy Hải quân và cựu thư ký riêng của Tổng thống, với cáo buộc là những người cầm đầu âm mưu đảo chính.

Ông Bolsonaro và các bị cáo khác phủ nhận việc tham gia vào âm mưu đảo chính và viện dẫn các vấn đề về thủ tục, chẳng hạn như không được tiếp cận tất cả bằng chứng hay Tòa án Tối cao không phải là cơ quan có thẩm quyền để xét xử họ. Văn phòng Công tố đã bác bỏ tất cả những lập luận này và nhấn mạnh toàn bộ cuộc điều tra đã được tiến hành theo đúng trình tự pháp lý.

Ông Bolsonaro bị buộc tội âm mưu đảo chính, âm mưu xóa bỏ chế độ pháp quyền dân chủ bằng bạo lực và là thành viên của một tổ chức tội phạm có vũ trang. Hình phạt tối đa cho những tội danh này có thể lên tới gần 40 năm tù.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.