Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak phủ nhận mọi cáo buộc

Trong phiên tòa xét xử ngày 13/8, Tổng thống Ai Cập bị phế truất Hosni Mubarak đã phủ nhận ra lệnh giết hại những người biểu tình trong làn sóng biểu tình phản đối chính phủ hồi năm 2011, lật đổ chế độ kéo dài suốt 30 năm của nhà lãnh đạo này.

Trong phiên tòa xét xử ngày 13/8, Tổng thống Ai Cập bị phế truất Hosni Mubarak đã phủ nhận ra lệnh giết hại những người biểu tình trong làn sóng biểu tình phản đối chính phủ hồi năm 2011, lật đổ chế độ kéo dài suốt 30 năm của nhà lãnh đạo này.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak phủ nhận mọi cáo buộc ảnh 1

Cựu tổng thống Cập Hosni Mubarak. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo Đài truyền hình quốc gia Nile TV, tại phòng xử án, ông Mubarak đã đọc bài biện hộ, trong đó khẳng định ông chưa từng cho phép các lực lượng an ninh giết hại người biểu tình cũng như ban bố các mệnh lệnh nhằm gây đổ máu, tạo ra sự hỗn loạn và khoảng trống an ninh trong nước. Cựu Tổng thống khẳng định ông đã lựa chọn rời bỏ quyền lực để bảo vệ người dân Ai Cập.

Ông Mubarak, người đang bị xét xử cùng các con trai và các quan chức cấp cao khác, cũng bác bỏ các cáo buộc tham nhũng khi khẳng định ông đã tận tụy phục vụ đất nước trong 62 năm với tư cách từ một sỹ quan quân đội đến tổng thống.

Năm ngoái, cựu Tổng thống Mubarak đã bị kết án tù chung thân cùng Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adli với cáo buộc ra lệnh giết hại người biểu tình phản đối chính phủ. Ước tính có khoảng 800 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn đường phố và đụng độ với cảnh sát trong làn sóng biểu tình cách đây ba năm tại Ai Cập. Mới đây nhất, trung tuần tháng Năm vừa qua, Tòa án Hình sự Cairo đã tuyên án 3 năm tù giam đối với ông Mubarak vì tội biển thủ công quỹ vốn dành cho tu sửa Dinh tổng thống. Tòa cũng tuyên phạt hai con trai của ông Mubarak là Alaa và Gamal 4 năm tù giam cũng với tội danh trên.

Theo quy định, cựu Tổng thống Mubarak được quyền kháng án và dự kiến phán quyết cuối cùng sẽ được công bố ngày 27/9 tới.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.