Cựu Thủ tướng Ukraine nói nhận được 5,5 triệu USD từ một công dân Mỹ

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko khiến dư luận nước này bất ngờ khi nói rằng bà nhận được 5,5 triệu USD từ một công dân Mỹ để “đền bù” cho “sự kiềm chế” của Kiev.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko. Ảnh: Reuters

Kênh RT (Nga) cho biết bà Tymoshenko vào cuối tháng 4 đã công bố thông tin này. Hiện tại bà Tymoshenko là một nghị sĩ trong Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine.

Theo đó, bà Tymoshenko nói rằng đã nhận 5,5 triệu USD là dàn xếp trước xét xử về vụ việc giới chức trách Urkaine ngược đãi với bà trong giai đoạn 2011-2014.

Bà Tymoshenko không tiết lộ nhiều về vụ kiện ngoài tên của công ty luật Mỹ Reid Collins & Tsai LLP là cơ quan xử lý số tiền. Tuy nhiên, trang web của công ty này không hề đề cập đến bất cứ trường hợp nào liên quan đến cựu Thủ tướng Tymoshenko.

Bà Tymoshenko cũng đăng một số thông tin liên quan đến vụ việc lên mạng xã hội Facebook. Nhưng bài đăng của cựu Thủ tướng Tymoshenko gây dư luận trái chiều khi bà chỉ nói rằng đã đạt dàn xếp trước xét xử với một công dân Mỹ.

Năm 2011, bà Tymoshenko nhận án 7 năm tù vì “lạm dụng quyền lực” liên quan đến một thỏa thuận khí đốt năm 2009 đạt được với Nga. Mỹ và nhiều nước châu Âu cho rằng bản án này có mục đích chính trị. Tòa án Nhân quyền châu Âu tuyên bố bản án của bà Tymoshenko là “phi pháp”. Phía Nga cũng chỉ trích cách đối xử của Chính phủ Ukraine với bà Tymoshenko.

Bà Tymoshenko ngồi tù trong một năm sau đó dành 2 năm trong bệnh viện do chứng gai cột sống. Năm 2014 bà được thả tự do sau khi cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich bị hạ bệ.

Thông tin bất ngờ liên quan tới “tiền bồi thường” cho bà Tymoshenko khiến truyền thông Ukraine nghi ngờ liệu khoản tiền này có liên quan tới hòa giải ngoài tòa án.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.