Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị khởi tố

Báo chí Thái Lan ngày 28/10 cho biết Tổng Chưởng lý nước này đã quyết định khởi tố cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban với những cáo buộc giết người liên quan tới vụ trấn áp người biểu tình chống chính phủ ở Bangkok năm 2010.
Báo chí Thái Lan ngày 28/10 cho biết Tổng Chưởng lý nước này đã quyết định khởi tố cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban với những cáo buộc giết người liên quan tới vụ trấn áp người biểu tình chống chính phủ ở Bangkok năm 2010.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị khởi tố ảnh 1

Cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva. Ảnh: Internet

Người phát ngôn của Văn phòng Tổng Chưởng lý, ông Nanthasak Poonsuk cho biết cựu Thủ tướng Abhisit, hiện là lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập, và cựu Phó Thủ tướng Suthep bị cáo buộc đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh giành lại kiểm soát các khu vực ở thủ đô Bangkok và cho phép lực lượng chức năng sử dụng vũ khí trấn áp người biểu tình. Ông Abhisit và ông Suthep có thể sử dụng quyền miễn tố đối với các nghị sĩ quốc hội để trì hoãn ra trình diện trước Cơ quan Điều tra đặc biệt (DSI) cho đến khi quốc hội hiện nay kết thúc nhiệm kỳ.Trong thời gian từ tháng 3 - 5/2010, hàng nghìn người thuộc phong trào Áo Đỏ đã tập trung tại trung tâm thủ đô Bangkok biểu tình đòi Chính phủ của Thủ tướng Abhisit giải tán Quốc hội. Sau hơn một tháng người biểu tình "Áo Đỏ" chiếm giữ trung tâm Bangkok, lực lượng an ninh đã tiến hành trấn áp giành lại kiểm soát nhiều khu vực. Hơn 90 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình "Áo Đỏ" và lực lượng an ninh.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.