Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt giam 

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị bắt tại nhà riêng ở Lahore trong ngày 5/8 sau khi tòa án ở thủ đô Islamabad kết án ông 3 năm tù vì tội tham nhũng. Theo thông tin mới nhất, ông Khan đã bị đưa đến nhà tù trung tâm ở thành phố Rawalpindi.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan (giữa) tới trình diện tại tòa án tối cao ở Islamabad ngày 24/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phán quyết mà hãng AFP thu thập được, Thẩm phán Humayun Dilawar nêu rõ: "Sự không trung thực của ông Imran Khan đã được chứng minh rõ ràng. Ông ấy đã bị kết tội tham nhũng bằng cách che giấu những lợi ích mà ông ta chủ ý tích lũy từ ngân khố quốc gia".

Ông Khan không có mặt tại phiên tòa. Cảnh sát bao vây nơi ở của ông Khan ở thành phố miền Đông Lahore sau khi bản án được đưa ra. Luật sư của cựu thủ tướng cho biết cảnh sát đã bắt thân chủ của ông.

Bản án liên quan cuộc điều tra do ủy ban bầu cử tiến hành, cáo buộc ông Khan phạm tội bán trái phép quà thuộc sở hữu nhà nước mà ông nhận được trong các chuyến công du nước ngoài, trị giá hơn 140 triệu rupee (635.000 USD), trong nhiệm kỳ thủ tướng 2018-2022. Ông Khan phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Ông Khan đối mặt với hàng chục vụ kiện và điều tra sau khi mất chức. Ông Khan luôn phủ nhận các tội danh và tuyên bố các vụ điều tra là âm mưu chính trị nhằm ngăn ông trở lại nắm quyền.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.