Cựu Thủ tướng Nhật kêu gọi từ bỏ điện hạt nhân

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã kêu gọi nước này từ bỏ các nhà máy điện nguyên tử và cho biết thế kỷ 21 sẽ là “kỷ nguyên của năng lượng Mặt Trời”.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 24/2 đã kêu gọi Nhật Bản từ bỏ các nhà máy điện nguyên tử hiện nay và cho biết thế kỷ 21 sẽ là “kỷ nguyên của năng lượng Mặt Trời”.

Cựu Thủ tướng Nhật kêu gọi từ bỏ điện hạt nhân ảnh 1

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan.

Trong bài phát biểu ở Paris (Pháp) theo lời mời của một tổ chức phi chính phủ của châu Âu, ông Kan đã đưa ra những đánh giá kinh nghiệm trên với tư cách một lãnh đạo của Nhật Bản tại thời điểm xảy ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hồi năm 2011.

Ông Kan, 68 tuổi, đã từ chức hồi tháng 9/2011 do liên tục hứng chịu chỉ trích vì cách thức xử lý khủng hoảng sau sự cố tại Fukushima 1. Ông cho biết vào thời điểm đó, ông đã phải gồng mình trước sức huỷ diệt chưa từng có và tin rằng 40% dân số Nhật Bản đã buộc phải sơ tán sau khi xảy ra sự cố hạt nhân này. Sự kiện đã khiến ông thay đổi quan điểm ủng hộ năng lượng hạt nhân mà ông từng bảo lưu cho đến tận thời điểm đó.

Cựu Thủ tướng Kan cho rằng Thủ tướng Shinzo Abe đã không đúng khi nói với thế giới rằng tình hình tại nhà máy Fukushima hiện trong tầm kiểm soát.


T.N

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.