Cựu Thủ tướng Nga qua đời

Cựu Thủ tướng Nga Evgheny Primakov giữ chức Thủ tướng Nga trong giai đoạn 1998-1999 đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 26/6 thọ 85 tuổi.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, cựu Thủ tướng Nga Evgheny Primakov đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 26/6 thọ 85 tuổi.

Cựu Thủ tướng Nga qua đời ảnh 1

Cựu Thủ tướng Nga Evgheny Primakov.

Ông Primakov là một nhà kỹ trị, giữ chức Thủ tướng Nga trong giai đoạn 1998-1999 dưới thời Tổng thống Nga Boris Eltsin. Ngoài ra, ông còn có thời gian nắm giữ cương vị Ngoại trưởng Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến ông Primakov.

Ông Primakov sinh ngày 29/10/1929, tốt nghiệp phân khoa tiếng Arab của Viện nghiên cứu phương Đông Moskva, Tiến sĩ kinh tế học, Giáo sư, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Liên Xô.

Bắt đầu sự nghiệp là một phóng viên của Ủy ban phát thanh truyền hình quốc gia trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô từ năm 1956 đến 1962. Sau đó trở thành bình luận viên thời sự và phóng viên thường trú của báo Sự thật tại Trung Đông.

Sau khi trở về Moskva, ông Primakov bắt đầu công tác nghiên cứu khoa học và từ năm 1970 làm Phó Giám đốc và sau đó là Giám đốc Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế thuộc Viện hàn lâm khoa học Liên Xô.

Sau khi Liên Xô tan rã, ông Primakov làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Liên bang Nga. Từ năm 1996 đến 1998, ông làm Bộ trưởng Ngoại giao và đề ra chính sách thế giới đa cực, theo đó quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây phải được xây dựng trên cơ sở cùng có lợi.

Ông là người đầu tiên đề ra tư tưởng củng cố quan hệ hợp tác Nga - Ấn Độ -Trung Quốc, làm tiền đề hình thành khối BRICS (Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) sau này.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.