Cựu Thủ tướng Liban về nước sau tin đồn bị Saudi Arabia ‘giữ làm con tin’

Ngày 22/11, cựu Thủ tướng Liban Saad Hariri đã quay về nước lần đầu tiên sau khi bất ngờ tuyên bố từ chức 3 tuần trước trên sóng truyền hình Saudi Arabia.

Cựu Thủ tướng Hariri đã về đến thủ đô Beirut vào tối ngày 22/11 đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh của quốc gia này.

Trước khi về nhà, ông có ghé qua Ai Cập và gặp gỡ Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.

Theo đài truyền hình Press TV, trong buổi họp  báo chung với nhà lãnh đạo Ai Cập, cựu Thủ tướng Hariri cảm ơn ông al-Sisi đã giúp đỡ và tuyên bố sẽ không bàn thêm chi tiết về lần từ chức của ông cho tới khi về tới Liban.

Ngày 4/11, sau khi đến Saudi Arabia, cựu Thủ tướng Hariri đã bất ngờ tuyên bố từ chức trong một đoạn băng gửi về. Ông tiết lộ lí do lo sợ bị phong trào Hezbollah ám sát và cáo buộc Iran âm mưu gây bất ổn tình hình khu vực tại Liban và Trung Đông – một tuyên bố mà phía Tehran quyết liệt phủ nhận.

Các quan chức hàng đầu của Liban nói với hãng tin Reuters rằng ông bị buộc phải từ chức và cáo buộc Saudi Arabia đã bắt Thủ tướng nước mình.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.