Cựu Thủ tướng Berlusconi bị phạt tù vì gian lận thuế

Ngày 26/10, Tòa án thành phố Milan (Italy) bị kết án cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi 4 năm tù giam vì tội gian lận thuế liên quan đến Tập đoàn truyền thông Mediaset mà ông là người sáng lập, đồng thời cấm ông Berlusconi đảm đương các chức vụ công trong thời hạn 3 năm.

Ngày 26/10, Tòa án thành phố Milan (Italy) bị kết án cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi 4 năm tù giam vì tội gian lận thuế liên quan đến Tập đoàn truyền thông Mediaset mà ông là người sáng lập, đồng thời cấm ông Berlusconi đảm đương các chức vụ công trong thời hạn 3 năm.


Cựu Thủ tướng Berlusconi bị phạt tù vì gian lận thuế ảnh 1

Ông Berlusconi lĩnh án tù vì gian lận thuế. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bản án của ông  Berlusconi đã được giảm xuống còn 1 năm nhờ một đạo luật ân xá năm 2006 do chính phủ cánh tả khi đó thông qua nhằm giảm bớt sự quá tải của các nhà tù Italy.

Tòa án cũng xử ông Berlusconi và 10 đồng bị cáo phải nộp 10 triệu euro (tương đương 13 triệu USD) cho cơ quan thuế của Italia. Ông Berlusconi bị buộc tội tự nâng giá các bản quyền phân phối phim ảnh được các công ty vỏ bọc mua về, sau đó bán lại những bản quyền này cho "đế chế" Mediaset của ông. Mưu đồ này đã giúp tạo ra các tài khoản bí mật ở nước ngoài và giúp giảm lợi nhuận và phải chịu thuế ít hơn ở Italy. Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ tháng 7/2002 đến tháng 11/2005, ông  Berlusconi bị buộc tội cùng các đồng sự thu lợi bất chính tới 34 triệu USD. Ngoài ra, ban lãnh đạo Mediaset cũng bị buộc tội làm sai lệnh các số liệu tài chính để trốn khoảng 8 triệu ơrô tiền thuế trong khoảng thời gian này.

Mediaset là tập đoàn truyền thông tư nhân lớn nhất Italy, có trụ sở chính đặt tại thành phố Milan. Tập đoàn này được thành lập từ năm 1978 và lần đầu tiên phải đối mặt với các cuộc điều tra trốn thuế vào năm 2006, tuy nhiên, sau đó các cuộc điều tra này bị đình chỉ và mãi đến nay, vụ án mới được tạm coi là đã khép lại với những bản cáo trạng rõ ràng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.