Cựu Thủ tướng Australia từng bí mật tự bổ nhiệm mình vào 5 ghế bộ trưởng

Cựu Thủ tướng Australia Scott Morrison đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức sau khi có thông tin tiết lộ ông đã bí mật tự bổ nhiệm mình vào 5 vị trí bộ trưởng khi còn lãnh đạo nội các.
Chú thích ảnh
Ông Scott Morrison đã tổ chức cuộc họp báo lớn đầu tiên kể từ khi đảng của ông bị loại khỏi chính phủ vào tháng 5. Ảnh: DW

Cựu Thủ tướng Australia Scott Morrison đã lên tiếng bảo vệ hành động của mình sau khi có thông tin tiết lộ rằng ông đã bí mật tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo 5 bộ chủ chốt trong nội các ở thời kỳ đầu đại dịch COVID-19. Morrison tuyên bố ông đã hành động đúng luật.

Trong khi đó, Thủ tướng đương nhiệm Anthony Albanese chỉ trích rằng các cuộc bổ nhiệm bí mật đó là "một thứ rác rưởi đối với hệ thống dân chủ của chúng ta”. Ông Albanese nói thêm rằng ông đang xem xét ý kiến ​​của tổng luật sư để nhìn nhận liệu các động thái của người tiền nhiệm Morrison có hợp pháp hay không.

Tại cuộc họp báo lớn đầu tiên kể từ khi Đảng Tự do bảo thủ bị loại khỏi chính phủ sau cuộc bầu cử hồi tháng 5, cựu Thủ tướng Morrison nói: "Là thủ tướng, chỉ có tôi mới thực sự hiểu được sức nặng của trách nhiệm đè lên vai mình chứ không phải ai khác”.

Đầu năm 2020, Thủ tướng Morrison khi đó đã bí mật tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Tài chính. Động thái này được cho là giải pháp trước việc các bộ trưởng đương nhiệm mắc COVID-19 và mất năng lực đảm trách công việc, trong bối cảnh Australia đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên diện rộng.

Năm 2021, ông Morrison cũng bí mật tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Ngân khố, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Công nghiệp và Khoa học.

Một số bộ trưởng phục vụ vào thời điểm đó - bao gồm Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg và Bộ trưởng Tài chính Mathias Cormann - cho biết họ không hay biết gì việc Morrison đã nắm quyền kiểm soát chung với cả hai vị trí của họ.

Hai vụ bổ nhiệm đầu tiên chỉ được tiết lộ vào ngày 15/8 trong một đoạn trích từ một cuốn sách sắp ra mắt về nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Morrison. Ba vụ bổ nhiệm bí mật tiếp theo được tiết lộ ồn ào trên các phương tiện truyền thông sau đó.

Trong cuộc họp báo ngày 17/8, cựu Thủ tướng Morrison nói với các phóng viên: “Việc các bộ trưởng không biết về những điều này thực sự là bằng chứng cho việc tôi không can thiệp vào bất kỳ hoạt động nào của họ”.

Morrison cho biết ông chỉ sử dụng quyền hạn một lần: bỏ qua quyền của bộ trưởng tài nguyên và ngăn chặn một dự án khí đốt ngoài khơi gây tranh cãi. Ông cho biết “rất vui" với quyết định đó, mặc dù thừa nhận việc này không liên quan quá nhiều đến đại dịch COVID-19.

Một số cựu bộ trưởng trong chính phủ bị giấu không hay biết về những cuộc bổ nhiệm đã chỉ trích cựu lãnh đạo đảng của họ. Karen Andrews, người giữ chức Bộ trưởng Nội vụ vào thời điểm ông Morrison bí mật tự bổ nhiệm bản thân, đã kêu gọi ông từ chức khỏi Quốc hội.

Các thành viên cấp cao của chính phủ đảng Lao động đương nhiệm gọi động thái này là "độc tài" và thậm chí cáo buộc ông Morrison đã tìm cách thành lập một "chính phủ bóng tối".

Thu Hằng (DW)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.