Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani từ chối vào nội các ông Trump

Ông Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng thành phố New York, đã rút tên khỏi danh sách các ứng cử viên được ông Donald Trump cân nhắc bổ nhiệm vào nội các của mình.
Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani từ chối vào nội các ông Trump ảnh 1

Ông Rudy Giuliani. Ảnh: AP

Ông Giuliani vốn là phó chủ tịch của ban chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump. Sau khi rút tên khỏi vị trí chức Ngoại trưởng Mỹ, ông Giuliani cho biết: “Việc này không phải là về tôi, mà về điều tốt đẹp nhất cho đất nước này cũng như chính quyền mới”.

Phản hồi về quyết định nêu trên của cựu Thị trưởng New York, ông Trump cho hay: “Ông Rudy là một thành viên nổi bật cho một số vị trí trong nội các. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tôn trọng và thấu hiểu lý do của ông đưa ra để tiếp tục công việc riêng”.

Tờ New York Times đưa tin, cựu Thị trưởng thành phố New York từng được xem xét cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc Bộ An ninh Nội địa, tuy nhiên lại được mời giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Trước đó, ông Giuliani từng nhiều lần công khai vận động hành lang cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ, đề cập tới các chính sách đối ngoại của ông. Thậm chí, ông từng tuyên bố trên tờ Tạp chí Phố Wall hồi tháng trước rằng: “Tôi có lẽ sẽ đi công tác suốt 13 năm như bà Hillary đã từng làm trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng”.

Ngoài ông Giuliani, theo New York Daily, cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, tướng về hưu David Petraeus, cựu Đại sứ Liên hợp quốc John Bolton và Thượng nghị sĩ bang Tennessee Bob Corker cũng được xem xét cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền mới của ông Trump.

Hoàng Trang

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.