Cựu tay súng IS kể về cuộc thiêu sống man rợ phi công Jordan

Cựu tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới đây kể về cuộc thiêu sống man rợ phi công Jordan.
Cựu tay súng IS kể về cuộc thiêu sống man rợ phi công Jordan ảnh 1

Khoảnh khắc ngọn lửa lao đến lồng giam phi công Jordan trong cuộc hành hình thiêu sống man rợ của IS làm rúng động thế giới.

Tờ New York Post dẫn lời của một cựu tay súng IS trong một bộ phim tài liệu chiếu trên kênh Al Arabiya cho biết: “Chúng tôi đã quay phim ở địa điểm anh ta sẽ bị hành hình và zoom vào khuôn mặt, nhưng vào lúc đó anh ta không biết chúng tôi định thiêu sống anh ta”.

Theo cựu tay súng này, chỉ khi bị tẩm xăng vào người, phi công Jordan trung úy Muath al-Kaseasbeh 22 tuổi mới hiểu chuyện gì sắp sửa diễn ra.

Theo lời kể của cựu tay súng IS trong đoạn phim tài liệu, quân khủng bố dùng 4 camera để quay lại vụ hành hình. Đoạn video được ghi ở thành phố Raqqa của Syria và được IS tung lên mạng Internet ngày 3/2/2015.

Al-Kaseasbeh bị IS bắt giữ sau khi máy bay bị bắn hạ trong một nhiệm vụ ở Raqqa. Theo lời kể của tay súng này, phi công Jordan bị thiêu sống vì IS muốn gửi một thông điệp đi khắp thế giới.

Vũ Anh

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.