Cứu sống thanh niên nuốt lưỡi dao vào bụng

Chiều tối 5/12, tin từ Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, lấy lưỡi dao dài hơn 10 cm từ trong bụng của một nam thanh niên.
Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, phẫu thuật lấy lưỡi dao trong bụng bệnh nhân Lưu Kỳ Sang.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 4/12, Bệnh viện tiếp nhận anh Lưu Kỳ Sang (27 tuổi, ngụ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) trong tình trạng đau nhức ở vùng dưới ngực, vẫn còn tỉnh táo, tiếp xúc bình thường.

A Sang được nhanh chóng xử trí cấp cứu và nội soi, các bác sĩ phát hiện một vật sắt nhọn dài khoảng 10 cm (lưỡi dao Thái Lan không có cán) nằm bên trong bụng đoạn giữa tá tràng.

Ngay sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mổ hở. Sau gần 1 giờ đồng hồ phẫu thuật các bác sĩ đã gắp thành công dị vật. Sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định và vẫn được các bác sĩ chăm sóc tích cực, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. 

Theo người nhà anh Sang, sau khi nuốt lưỡi dao vào bụng, anh la lớn cho người nhà biết và kêu đau ở vùng bụng.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Triệu, Phó trưởng Khoa Ngoại - Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu) trực tiếp phẫu thuật, cho biết đây là trường hợp nuốt dị vật rất nguy hiểm, nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy gây tử vong rất cao, bởi vị trí mũi dao nằm ngay ở đường tiêu hóa rất dễ bị thủng ruột.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.