Cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung, thai nhi chui vào ổ bụng

Sản phụ Nguyễn Thị H (35 tuổi, ở huyện Tân Phú, Đồng Nai) bị vỡ hoàn toàn tử cung, thai nhi chui vào ổ bụng đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe.

Trước đó, vào sáng 27/5, sản phụ Nguyễn Thị H nhập viện Bệnh viện đa khoa Định Quán (Đồng Nai) trong tình trạng nguy kịch, đau bụng dữ dội. Tiến hành kiểm tra, các bác sĩ thấy tim thai vẫn bình thường nhưng lại phát hiện sản phụ bị vỡ tử cung hoàn toàn, mất nhiều máu, được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp cứu mẹ và bé.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Định Quán phát hiện đầu thai nhi không còn nằm trong tử cung mà chui vào ổ bụng theo vết vỡ. Các bác sĩ đã tiến hành đưa thai nhi ra ngoài, hồi sức khẩn cấp, cứu sống cháu bé. Sản phụ H được khâu phần tử cung bị vỡ, hồi sức, truyền máu, giúp qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ Nguyễn Sông Cửu Long, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Định Quán, trường hợp sản phụ H bị vỡ tử cung do 2 lần trước sinh mổ, vết mổ bị căng nên vỡ, thai nhi theo vết mổ chui vào ổ bụng. Trường hợp này nếu không được cấp cứu, truyền máu kịp thời sẽ khó giữ được tính mạng của mẹ và con (100% không được cấp cứu kịp thời thai nhi sẽ chết) do vỡ tử cung mất máu rất nhanh và nhiều.

Hiện các chỉ số sinh tồn của mẹ con chị H ổn định và sẽ được xuất viện trong 10 ngày tới.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.