Chiều 30/7, Đại tá - Bác sĩHoàng Xuân Thục, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và Phẫu thuật - Bệnh viện 121(Quân khu 9) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cứu sống một nữ bệnhnhân bị dao đâm xuyên tim và phổi trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Bệnh nhân là bà Đỗ Thị Thạch, 60 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, Tp CầnThơ. Bệnh nhân nhập viện vào chiều ngày 27/7 trong tình trạng hết sức nguy kịchvới một vết thương xuyên qua ngực, ngay vùng tim.
Sau đó, khoa Hồi sức cấp cứu và Phẫu thuật - Bệnh viện 121 tiếpnhận cấp cứu bệnh nhân. Tiến hành chụp X quang, các bác sĩ phát hiện bệnh nhânbị vật nhọn đâm thủng tim, thủng phổi với vết thương kích cỡ 2x0,5 cm, ngangcực trên tâm thất trái, tổn thương các cơ tim gây tràng dịch màng phổi.
Lúc này bệnh nhân Thạch có triệu chứng đau vùng ngực, khó thở,toàn thân bắt đầu tím tái, huyết áp thấp, mạch nhanh. Vì vậy, bệnh nhân đượcchỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp, ê kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ khâu cơtim cho bệnh nhân.
Tuy nhiên, khi tiến hành phẫu thuật, do vết thương sâu nên khitiến hành khâu cơ tim bệnh nhân liên tục tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim. Rấtkịp thời, ê kíp phẫu thuật phải tiến hành hồi sức tích cực liên lục cho bệnhnhân. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.
Sau 3 ngày trải qua ca phẫu thuật, hiện bệnh nhân Đỗ Thị Thạchđã tỉnh táo, phục hồi tốt, mạch huyết áp ổn định và đang tiếp tục nằm điều trịtại khoa Hồi sức cấp cứu và Phẩu thuật - Bệnh viện 121.
Theo bác sỹ Thục, do bệnh nhân Thạch được người nhà đưa vào viện cấp cứu kịp thờinên đã phẫu thuật cứu sống được bệnh nhân. Nếu bệnh nhân nhập viện trễ thì nguycơ tử vong rất cao. Người nhà bệnh nhân cho biết: Nguyên nhân dẫn đến vếtthương trên vùng ngực của bệnh nhân Thạch là bị dao Thái Lan đâm trúng do mâuthuẫn trong cuộc sống.
Thanh Sang