Cứu sống người đàn ông Hàn Quốc đã bất tỉnh 2 ngày

Ông N. (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) được bảo vệ khu chung cư nơi ông cư trú phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, toàn bộ da nổi nhớt, bốc mùi vi khắp người dính bãi nôn và chất thải của chính mình.

Ngày 29/10, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh và Can thiệp nội mạch thần kinh Bệnh viện FV cho biết, sau khi bệnh nhân nhập viện và xét nghiệm nhanh, kết quả cho thấy ông N. bị tụt huyết áp, xuất huyết não, hôn mê sâu, não bị phù nên một phần não bị đẩy lệch sang bên trái, viêm phổi nặng và kèm sốc nhiễm trùng. Theo ước tính của êkíp cấp cứu, bệnh nhân đã bị đột quỵ hơn 48 giờ mới được phát hiện.

Chú thích ảnh
Êkíp của bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện ca mổ não cứu bệnh nhân người Hàn Quốc. Ảnh: FV

“Qua đánh giá, mức độ tỉnh táo của bệnh nhân ở thang 3. Theo chỉ dẫn y khoa, đối với trường hợp này sẽ không thực hiện ca mổ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng có thể cứu được bệnh nhân nên đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức cấp cứu”, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Theo đó, các bác sĩ khẩn trương hội chẩn và đã đưa ra quyết định thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Do bệnh nhân không người thân bên cạnh nên bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã ký giấy bảo lãnh rồi vào phòng mổ, cùng ê kip thực hiện phẫu thuật mở hộp sọ bệnh nhân để lấy máu tụ ra, đặt dẫn lưu.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 tiếng đã giải phóng khối máu tụ trong hộp sọ, thế nhưng bệnh nhân vẫn trong trạng thái hôn mê sâu, khả năng phục hồi rất khó tiên lượng, phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chăm sóc hậu phẫu.

Bác sĩ Vũ Trường Sơn, quyền Giám đốc y khoa Bệnh viện FV cho biết, song song với việc cứu chữa cho bệnh nhân, bệnh viện đã cố gắng tìm thông tin thân nhân của bệnh nhân, cuối cùng cũng đã liên hệ được cha ruột của bệnh nhân và đề nghị ông qua Việt Nam để chăm sóc con mình. Trước tình cảnh con hôn mê sâu, người nhà gần như không còn chút hi vọng và đề nghị dừng điều trị.

“Tuy nhiên, bệnh viện vẫn không từ bỏ và quyết tâm tiếp tục cứu chữa cho bệnh nhân tới cùng, dù bệnh nhân là ai hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì tính mạng vẫn là điều đáng trân quý nhất”, bác sĩ Vũ Trường Sơn chia sẻ.

Sau 80 ngày nhập viện, ông N. tỉnh lại với những dấu hiệu hồi phục thần kinh như nghe, nói được, có thể giơ tay phải, nắm tay, dù các thao tác còn yếu ớt vì bị liệt nửa người bên trái do di chứng của tổn thương não.

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, trong tình trạng sống thực vật, sức khỏe bệnh nhân trải qua nhiều đợt trồi sụt, liên tục bị sốt do nhiều đợt nhiễm trùng nặng đe dọa tính mạng, thậm chí ông từng bị tràn khí màng phổi nghiêm trọng. Để điều trị cho bệnh nhân, ê kip y bác sĩ đến từ nhiều chuyên khoa như hồi sức cấp cứu, ngoại thần kinh, lồng ngực, dinh dưỡng, vật lý trị liệu phục hồi chức năng và truyền nhiễm.

Bác sĩ Vũ Trường Sơn cho biết, hiện bệnh nhân N. đã tỉnh táo, được chuyển qua phòng thường để được các bác sĩ nội khoa theo dõi và điều trị tiếp. Bệnh viện đã liên lạc với lãnh sự quán Hàn Quốc để đưa công dân của họ về nước. Việc thương thảo này đang được tiến hành và chờ đợi động thái từ phía lãnh sự Hàn Quốc để người bệnh sớm được xuất viện về nước, được chăm sóc phục hồi và ổn định cuộc sống mới tại quê nhà.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.