Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân ngừng tim do điện giật

Ngày 29/8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi bị ngừng tim do tai nạn điện giật, trong tình trạng nguy kịch, nhờ sự phối hợp khẩn trương và quyết đoán giữa các ekip y tế cùng hệ thống cấp cứu báo động đỏ liên khoa.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc tích cực cho bệnh nhân ngưng tim do điện giật tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, đầu tháng 8, bệnh viện tiếp nhận một nạn nhân được chuyển đến từ Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng trong tình trạng ngưng tim, hôn mê sâu, tím tái toàn thân. Theo bác sĩ chuyên khoa II Hà Sơn Bình, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, người bệnh đã bị ngừng tuần hoàn kéo dài hơn 30 phút.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc phối hợp cùng Khoa Cấp cứu đã nhanh chóng hội chẩn, đồng thời kích hoạt quy trình báo động đỏ liên khoa, triển khai hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) để hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn cho người bệnh.

Mặc dù tại thời điểm đó, bệnh nhân chưa có thân nhân đi kèm để hoàn tất thủ tục hành chính, Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng đã chỉ đạo điều trị ngay lập tức, bằng mọi biện pháp phải cứu sống người bệnh, đồng thời phê duyệt tạm thời toàn bộ chi phí điều trị.

Hệ thống báo động đỏ hoạt động nhịp nhàng: các bác sĩ Khoa Cấp cứu tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp bằng oxy liều cao, trong khi các ekip chuyên khoa Ngoại Tim mạch, Gây mê Hồi sức và Hồi sức Tích cực - Chống độc thiết lập hệ thống ECMO.

Sau gần ba tuần điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, dù bệnh nhân có tổn thương đa cơ quan và tiên lượng nặng, song nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ đội ngũ y, bác sĩ, người bệnh đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong niềm xúc động của gia đình và tập thể cán bộ y tế.

"Đây thực sự là một sự hồi sinh kỳ diệu - từ cõi chết trở về", bác sĩ Hà Sơn Bình chia sẻ. Ông cho biết thêm, bệnh nhân có thể sống sót là nhờ sức trẻ, sự ép tim đúng kỹ thuật kịp thời của Trung tâm Cấp cứu 115 liên tục, ép tim chuẩn để cố gắng duy trì máu lên não. Các ekip trong Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp bài bản, chạy đua với thời gian để cứu người. "Đây là món quà ý nghĩa mừng 80 năm Tết Độc lập 2/9", bác sĩ Hà Sơn Bình nói.

Bác sĩ Hà Sơn Bình đưa ra khuyến cáo về cách xử lý khi phát hiện người bị điện giật trước hết phải đảm bảo an toàn cho người cứu và nhanh chóng ngắt nguồn điện (bằng cầu dao, aptomat), hoặc dùng vật cách điện khô như gỗ, nhựa để cách ly nạn nhân khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân khi chưa cắt điện. Hô hoán để tìm sự giúp đỡ và gọi Trung tâm Cấp cứu 115 để được hướng dẫn và điều xe cấp cứu đến hiện trường. Sau đó mới sơ cứu ban đầu nếu nạn nhân bất tỉnh, ngừng thở - tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay lập tức. Duy trì ép tim và thổi ngạt liên tục cho đến khi có nhân viên y tế đến hỗ trợ hoặc bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi.

Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.