Cứu sống nam thanh niên Campuchia mắc hội chứng hiếm gặp có nguy cơ tử vong

Anh Siek Channa Sak (18 tuổi, người Campuchia) đã trải qua hai lần phẫu thuật tại quê nhà nhưng các triệu chứng đau đầu, mờ mắt, yếu tay chân và bí tiểu không thuyên giảm. Gia đình đã đưa anh sang Việt Nam để thăm khám và bác sĩ phát hiện anh mắc một hội chứng hiếm gặp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Ngày 2/5, Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Hồng Châu, chuyên gia Ngoại Thần kinh Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân) cho biết, bệnh nhân Siek Channa Sak nhập viện trong tình trạng "ngủ gà" - một dạng hôn mê do tăng áp lực nội sọ.

Chú thích ảnh
Hình ảnh CT sọ não cho thấy, não thất giãn rộng bất thường. Ảnh: BV

Kết quả chụp CT cho thấy, não thất của bệnh nhân giãn rộng bất thường, đối mặt với nguy cơ hôn mê sâu, ngưng thở và tử vong. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành đặt dẫn lưu não thất ổ bụng (VP Shunt) để giảm áp lực nội sọ.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Hồng Châu cho biết, sau khi tình trạng ban đầu được kiểm soát, kết quả chụp MRI cho thấy, bệnh nhân mắc hội chứng Arnold-Chiari, với tình trạng hạnh nhân tiểu não tụt xuống tận đốt sống cổ C1, gây tắc nghẽn lưu thông dịch não tủy và làm giãn rộng ống nội tủy xuống đến đốt sống ngực D9. Bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật giải áp mở rộng lỗ chẩm và cắt cung sau C1, làm rộng hố sau để khơi thông dòng chảy dịch não tủy.

Chú thích ảnh
May mắn được phát hiện và điều trị kịp thời tại Việt Nam, bệnh nhân Siek Channa Sak đã hồi phục nhanh chóng chỉ sau vài ngày sau phẫu thuật. Ảnh: BV

Trước đó, bệnh nhân đã trải qua hai cuộc phẫu thuật tại Campuchia do các triệu chứng kéo dài như đau đầu, mờ mắt, yếu tay chân và bí tiểu phải đặt ống thông nhưng không cải thiện. Theo bác sĩ Huỳnh Hồng Châu, hội chứng Arnold-Chiari là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp của hệ thần kinh trung ương. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng nặng nề như liệt, rối loạn cảm giác, tàn phế, thậm chí tử vong. May mắn, bệnh nhân được phát hiện và điều trị kịp thời tại Việt Nam nên đã hồi phục nhanh chóng.

Chỉ vài ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, có thể đi lại và tự đi tiểu. Sau một tuần xuất viện, bệnh nhân tái khám trong tình trạng khỏe mạnh, đi lại bình thường, thị lực cải thiện và không cần hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.