Cứu sống nam thanh niên bị ngộ độc xyanua​

Chiều tối 5/7, thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị này vừa cứu sống một nam thanh niên bị ngộ độc xyanua. Đây là nạn nhân bị cô ruột của mình đầu độc bằng xyanua ở tỉnh Đồng Nai.

Nạn nhân N.H.B.T (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) được gia đình đưa vào cấp cứu ngày 22/6 trong tình trạng hôn mê, mất tri giác đột ngột. Các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch.

Bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa, Khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh mắc các bệnh lý như viêm cơ tim cấp, rối loạn nhịp; tuy nhiên, kết quả chụp CT đã loại trừ các nghi ngờ này. Bên cạnh đó, bệnh nhân bị toan chuyển hoá rất nặng kèm các dấu hiệu phù phổi, giãn đồng tử khiến bác sĩ nghĩ nhiều đến ngộ độc xyanua. Thời điểm nhập viện, nam thanh niên trong tình trạng rất nặng, các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh tính đến phương án chuyển lên tuyến trên nhưng nguy cơ tử vong trên đường chuyển viện rất lớn.

Sau khi hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện đã quyết định điều trị tại chỗ. Nam thanh niên được lọc máu hấp phụ khẩn cấp liên tục trong 12 đến 14 giờ. Đúng như dự đoán, kết quả xét nghiệm dịch dạ dày cho thấy nạn nhân ngộ độc xyanua. Sau 18 ngày điều trị, người bệnh dần hồi phục, được ngưng thở máy, tỉnh táo, nhận biết được người nhà nhưng sức cơ rất yếu, chưa tự sinh hoạt được. Kết quả hình ảnh học cho thấy có xuất hiện tổn thương rải rác ở vùng vỏ não.

Bác sĩ Kiều Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, xyanua là chất độc cực mạnh, chỉ cần liều lượng 50 - 150mg có thể gây tử vong. Chất độc xyanua khi vào đến cơ thể có tốc độ hấp thu cực nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, thần kinh, hô hấp, tuần hoàn, tử vong chỉ sau khoảng thời gian rất ngắn kể từ khi nhiễm độc. Với nồng độ rất nhỏ dưới ngưỡng 50mg, xyanua có thể gây tàn phế vĩnh viễn hoặc người bệnh có vấn đề về thần kinh, tiêu hóa, tuần hoàn,… không thể chữa khỏi.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến vụ việc, trong ngày 5/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội giết người.

Qua điều tra, cơ  quan công an xác định, do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình, Bích đã mua chất độc xyanua để đầu độc cháu ruột là N.H.B.T. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 8 tháng qua (từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2024), 5 người thân của anh T. lần lượt chết bất thường. Cả 5 người chết đều có một số chung như ngưng tim, rối loạn nhịp tim, nôn ói, nhức đầu, chóng mặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.