Cứu sống một người ngưng tuần hoàn do bị đâm thủng phổi

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) vừa cứu sống người bệnh N.V.L (38 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên) nhập viện trong tình trạng ngưng tuần hoàn sau một vết đâm thủng phổi gây mất máu nghiêm trọng. Bảy ngày sau ca phẫu thuật, sức khỏe người bệnh đã hồi phục và tiến triển tốt.

Trước đó, ngày 9/12/2024, Khoa Thường trực Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tiếp nhận người bệnh N.V.L trong tình trạng nguy cấp là ngưng tim, rối loạn đông máu, suy đa phủ tạng và vết thương dài 7cm ở vị trí sườn 6 bên phải, gây đứt sụn sườn 5 và 6. Trước tỷ lệ sống sót rất thấp, dưới 5% của người bệnh, bệnh viện nhanh chóng yêu cầu nhiều chuyên khoa cùng tham gia nhằm đảm bảo cung cấp và duy trì oxy não nhanh nhất.

Tiến hành mở ngực khẩn cấp, các bác sĩ phát hiện khoảng 3 lít máu cục và máu không đông đã tràn kín khoang màng phổi. Vết thương xuyên thấu thùy giữa phổi phải vị trí rốn phổi, máu chảy ra nhiều từ động mạch và tĩnh mạch phổi bị đứt. Bằng sự nhanh chóng và chính xác của ekip phẫu thuật, chỉ trong vòng 3 phút, điểm chảy máu được kiểm soát, bác sĩ quyết định cắt thùy giữa phổi phải với hỗ trợ của dụng cụ cắt khâu tự động kết hợp truyền máu và các chế phẩm máu số lượng lớn.

Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh được bổ sung 41 đơn vị máu và các chế phẩm máu (khoảng 11 lít) và sử dụng tất cả máy móc, trang thiết bị hiện đại nhất phục vụ quá trình theo dõi, cấp cứu, điều trị như, thăm dò huyết động bằng phương pháp hòa loãng nhiệt PICCO (đo D02 để đánh giá tình trạng cung cấp oxy, đo thể tích máu, cung lượng tim, các chỉ số đánh giá phù phổi, đánh giá đáp ứng dịch, giãn mạch ngoại vi…); siêu lọc máu liên tục bằng quả lọc hấp phụ Cytokin. Chiến lược điều chỉnh rối loạn đông máu và bảo vệ phổi được triển khai, góp phần ổn định trình trạng người bệnh.

Bảy ngày sau ca phẫu thuật sinh tử, bệnh nhân N.V.L đã hồi phục, được rút ống nội khí quản, chức năng gan thận hồi phục, các chỉ số sinh tồn dần trở lại bình thường.  

Bác sĩ chuyên khoa II Ngô Nam Hải, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết, đây không chỉ là một ca bệnh kỳ tích mà còn là minh chứng cho trình độ y khoa vượt trội, tinh thần trách nhiệm cao cả của đội ngũ y bác sĩ. Từ sự quyết đoán, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Cấp cứu, Ngoại Lồng ngực mạch máu, Gây mê và Hồi sức tích cực trong điều trị đến sự đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị hiện đại góp phần tạo nên bước tiến mới trong y khoa của bệnh viện. Thành công này cũng khẳng định năng lực của bệnh viện về khả năng xử lý những tình huống y khoa phức tạp nhất, hồi sinh sự sống cho người bệnh.

Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.