Cứu sống bệnh nhi bị dị dạng mạch máu não phức tạp hiếm gặp

Bệnh nhi H.Đ.P (nam, 8 tuổi, trú tại Bạc Liêu) nhập viện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ ngày 5/9 trong tình trạng đau đầu và nôn ói liên tục. Bệnh nhi được chỉ định chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA.
Chú thích ảnh
Hình ảnh khối dị dạng mạch máu não trước và sau can thiệp. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả ghi nhận bé P. có khối dị dạng thông động tĩnh mạch vùng thái dương đỉnh bên trái phức tạp hiếm gặp, dọa vỡ, nguy cơ tử vong cao. Ngay lập tức ê kíp các bác sĩ liên chuyên khoa của Bệnh viện quyết định can thiệp nội mạch, dùng keo bơm tắc động mạch nhằm giảm lượng máu nuôi khối dị dạng.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi đã được ra viện với sức khỏe ổn định, không còn triệu chứng và không để lại di chứng.

Bác sĩ Dương Hoàng Linh - Đơn vị can thiệp DSA, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết: Dị dạng mạch máu não (AVM) là trường hợp động mạch và tĩnh mạch trong não nối trực tiếp với nhau không thông qua mao mạch, tạo thành một mạng lưới mạch máu phức tạp. Tỷ lệ mắc bệnh này rất hiếm, ước tính chỉ có khoảng 1% dân số mắc phải. Bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Dị dạng mạch máu não có thể xuất phát từ các nguyên nhân liên quan đến di truyền, đột biến gen và quá trình tạo mạch máu mới từ các mạch máu hiện có; hoặc xuất phát từ các vấn đề thiếu máu cục bộ, xuất huyết não dẫn tới sự phát triển của các mạch máu dị dạng. Bệnh xuất hiện ở mọi đối tượng, tuy nhiên một số nhóm có nguy cơ cao mắc dị dạng mạch máu não gồm: Nhóm đối tượng từ 10 - 40 tuổi mắc bệnh càng sớm càng có nguy cơ làm hỏng mô não theo thời gian; gia đình từng có người mắc bệnh (di truyền); Những người mắc các bệnh liên quan đến tim mạch; những người đã từng bị đột quỵ hoặc các vấn đề về tuần hoàn máu.

Bác sĩ Dương Hoàng Linh khuyến cáo: Do dị dạng mạch máu não thường là bệnh bẩm sinh nên không có biện pháp phòng ngừa bệnh triệt để. Vì thế, khi bản thân hoặc người thân xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, dù đơn giản, như đau đầu, chóng mặt,… cũng cần đi khám để sớm phát hiện các bệnh lý liên quan. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý khi thấy có các dấu hiệu: co giật, động kinh; khó phối hợp chân tay, yếu cơ; cảm giác bất thường như tê liệt, ngứa ran, đau tự phát; khó khăn về giao tiếp như chứng mất ngôn ngữ; giảm thị lực; suy giảm trí nhớ như nhầm lẫn, mất trí nhớ hay ảo giác… ở bệnh nhi có thể gặp chứng suy tim, chứng đầu to, tĩnh mạch da đầu nổi rõ.

Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển mạng lưới cấp cứu đường không tại Việt Nam

Phát triển mạng lưới cấp cứu đường không tại Việt Nam

Ngày 12/9, tại Hội nghị trao đổi chuyên môn về cấp cứu đường không, Viện Y học Phòng không - Không quân đề xuất từng bước xây dựng hệ thống cấp cứu hàng không đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cứu chữa bộ đội, nhân dân, ngư dân tại biển đảo, khu vực địa hình chia cắt và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, thảm họa.
Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, thành phố Đồng Nai đang đồng loạt triển khai các giải pháp từ khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe đến nâng cao năng lực y tế cơ sở. Sự nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa công tác chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, chủ động phát hiện, phòng ngừa bệnh tật ngay từ cơ sở.