Cứu sống bé gái 3 tháng tuổi bị dị tật phình đại tràng

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 31/12, sức khoẻ của bé gái D.N.T.T 3 tháng tuổi, ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà (Đồng Nai) bị dị tật Hirschusprung (phình đại tràng) đã qua cơn nguy kịch, bú được sữa và tự đại tiện được.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận bệnh nhi D.N.T.T trong tình trạng nôn ói chất dịch có màu xanh, bỏ bú, bụng phình to dần, không đại tiện được.

Tiến hành kiểm tra, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai phát hiện bé T. bị bệnh Hirschusprung. Do bé gái sinh non (32 tuần), chỉ nặng 1,4 kg lại mắc bệnh Hirschusprung nên sức khoẻ rất yếu. Các bác sĩ đã quyết định bảo tồn, duy trì sự sống cho bé bằng cách thoát phân bằng ống thông hậu môn kèm với thụt tháo mỗi ngày, nhờ đó bụng của bệnh nhi đã xẹp dần và sức khoẻ khá hơn.

Sau khi bệnh nhi được 3 tháng tuổi, cân nặng khoảng 4,5 kg, sức khoẻ đã ổn định nên các bác sĩ quyết định phẫu thuật trị triệt để căn bệnh Hirschusprung, bằng cách tiến hành phẫu thuật cắt bỏ 20cm đại tràng và trực tràng không có thần kinh qua đường hậu môn, sau đó nối đại tràng với hậu môn cho bệnh nhi. Sau khoảng một tiếng rưỡi, ca phẫu thuật đã thành công.

Theo bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa phẫu thuật, gây mê - hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Hirschsprung là bệnh bẩm sinh, một đoạn ruột cuối của bệnh nhi không có tế bào thần kinh khiến đoạn ruột này bị mất khả năng vận động, nên không thể tự thải phân qua hậu môn. Từ đó gây ra các triệu chứng táo bón, chướng bụng ngày càng nặng, gây nhiều biến chứng, nếu không được điều trị triệt để có thể dẫn đến tử vong do viêm ruột nhiễm trùng máu, còi cọc suy dinh dưỡng.

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khuyến cáo người dân, đặc biệt là những bà mẹ có con nhỏ cần theo dõi kỹ để phát hiện những biểu hiện sớm của bệnh để có những phương pháp điều trị kịp thời. Các biểu hiện sớm của bệnh là trẻ chậm tiêu phân su sau sinh 24 giờ hoặc khó đi cầu, chướng bụng, nôn có màu xanh, bệnh này cần phải mổ sớm để giải quyết triệt để.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.