'Cứu Rome' - thách thức mới của Thủ tướng trẻ nhất Italy

Tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi đang đối mặt với thách thức mới sau khi Quốc hội nước này phản đối dự luật về hỗ trợ tài chính cho thủ đô Rome vốn đang bên bờ vực phá sản.
Tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi đang đối mặt với thách thức mới sau khi Quốc hội nước này phản đối dự luật về hỗ trợ tài chính cho thủ đô Rome vốn đang bên bờ vực phá sản.Tân thị trưởng Rome, ông Ignazio Marino, ngày 27/2 cho biết Rome hiện đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ, với mức thâm hụt ngân sách lên tới 816 triệu euro (1,1 tỷ USD).
'Cứu Rome' - thách thức mới của Thủ tướng trẻ nhất Italy ảnh 1

Ông Matteo Renzi. Ảnh: Guardian

Đây là hậu quả của các khoản chi tiêu phóng tay của chính quyền thành phố trong nhiều thập kỷ trước cũng như khả năng quản lý yếu kém trong bộ máy hành chính thủ đô. Theo quan chức trên, nếu không được hỗ trợ tài chính kịp thời, các nhà chức trách thành phố Rome sẽ phải tạm ngừng các dịch vụ công cộng như giao thông vận tải và y tế, đóng cửa các trường học và không thể khắc phục hậu quả của trận lũ lụt vừa xảy ra.Thị trưởng Marino nêu rõ ngân sách thành phố đã "cạn kiệt", chủ yếu do sự chậm trễ trong việc phê chuẩn dự luật đặc biệt (Có tên gọi: Cứu Rome). Dự luật đưa ra một loạt giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ và kêu gọi hỗ trợ tài chính cho Rome từ ngân sách chính phủ. Tuy nhiên, văn kiện này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nghị sỹ Quốc hội, mặc dù trước đó, chính phủ của tân Thủ tướng Renzi đã cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho thành phố.Ông Matteo Renzi nhậm chức hôm 22/2 và trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Italy. Ngay sau được bổ nhiệm, Thủ tướng Renzi đã khẳng định muốn "đưa Italy ra khỏi vũng lầy" bằng một chính sách kinh tế hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ của ông Renzi hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi đặt ra mục tiêu cải cách trong thời gian chớp nhoáng để đưa Italy thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế nặng nề nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khi tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã lên mức kỷ lục 12,7% và hơn 40% số thanh niên không có việc làm.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.