Cựu rocker chạy đua vào Nhà Trắng

Cựu ca sĩ nhạc rock Alice Cooper ngày 22/8 bất ngờ tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.
Cựu rocker chạy đua vào Nhà Trắng ảnh 1

Ca sĩ Alice Cooper biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Rio Lisboa ở Công viên Bela Vista, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 27/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, ông Alice Cooper, 68 tuổi, cho biết khẩu hiệu tranh cử tổng thống Mỹ của ông là "Một người đàn ông tâm trạng trong thời điểm bất ổn". Cương lĩnh tranh cử của ông được công bố trên website cho thấy ông không thực sự nghiêm túc đối với tham vọng của mình. Bên cạnh những quan điểm chính trị, chiến dịch tranh cử của ông cũng bao gồm việc bán và tái phát hành những bài hát của ban nhạc mà ông đã từng tham gia trong nhiều thập kỷ, nhất là thời điểm năm 1972 với album mang tên "Elected". Những bài hát đã gây đình đám trong chiến dịch vận động tái cử thành công của cựu Tổng thống Richard Nixon. Năm 2004, Cooper đã chỉ trích đảng Công hòa khi lôi kéo ông tham gia vận động tranh cử cho ứng cử viên John Kerry khi ông này cạnh tranh với ứng cử viên George W. Bush và cho rằng không nên mang nhạc rock tham gia chính trị.Mặc dù chiến dịch tranh cử của ông Cooper chỉ là một điểm nhỏ trong chặng đua vào Nhà Trắng nhưng mở màn cho một số nhạc sĩ khác như siêu ngôi sao nhạc rap Kanye West cũng muốn ra tranh cử Tổng thống Mỹ khi ngôi sao này từng tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.