Cựu quan chức Mỹ đánh giá đề xuất Triều Tiên đóng băng chương trình hạt nhân

Khó có thể ngay lập yêu cầu Triều Tiên chấm dứt các chương trình hạt nhân chỉ bằng một "thỏa thuận đơn lẻ".
Chú thích ảnh
Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tại Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Vì vậy, việc đóng băng chương trình hạt nhân sẽ là một lựa chọn hợp lý tiếp theo mà Mỹ nên đưa ra trong các cuộc đàm phán sau này. Trên đây là ý kiến của ông Michael Morell, từng giữ chức quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA),  khi đánh giá về tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay. 

Trong bài viết đăng tải trên tờ Washington Post số ra ngày 14/7, ông Morell cho rằng một mặt, giới chức Nhà Trắng đề nghị Bình Nhưỡng đóng băng các chương trình hạt nhân và tên lửa tầm xa, một mặt cần nới lỏng (trong giới hạn cho phép) các biện pháp trừng phạt Triều Tiên như mở lại khu công nghiệp liên Triều bị đóng cửa ở thị trấn biên giới Kaesong. 

Cựu quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng biện pháp đóng băng không thể là cái kết cho các cuộc đàm phán. Theo ông, biện pháp này "có thể là lựa chọn tốt", giúp "xây dựng lòng tin để có thể dẫn đến những thỏa thuận sau này, như cắt giảm và hạn chế lâu dài các chương trình vũ khí của Triều Tiên. 

Ông Morell nêu rõ không thể giải quyết dứt điểm vấn đề hạt nhân chỉ bằng "một bước" do sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên chưa đủ lớn. Ít nhất việc yêu cầu Triều Tiên đóng băng cũng sẽ ngăn mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Ông này cũng nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của Mỹ trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên không chỉ dừng ở việc đóng băng chương trình hạt nhân mà là yêu cầu nước này xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân. Đây cũng là quan điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ trong  vấn đề này. 

Trước đó, ngày 9/7, khi được hỏi về vấn đề Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nhấn mạnh Washington không xem việc đóng băng hạt nhân với  Bình Nhưỡng là "mục tiêu cuối cùng" mà đây là "bước đi đầu tiên của tiến trình (phi hạt nhân hóa Triều Tiên)".

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.