Cựu quan chức Lầu Năm Góc nhận định Trung Quốc đã thắng Mỹ về AI

Một cựu Giám đốc phần mềm của Lầu Năm Góc thừa nhận với tờ Financial Times rằng Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Một xe tự động được trình bày tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) tổ chức tại Thượng Hải ngày 8/7. Ảnh: Reuters

Ông Nicolas Chaillan, cựu Giám đốc phần mềm của Bộ Quốc phòng Mỹ, đã đưa ra nhận định trên.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 11/10 cho biết tình báo phương Tây đánh giá Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sở hữu các công nghệ mới nổi then chốt, đặc biệt là AI, sinh học tổng hợp trong vòng một thập niên tới.

Ông Nicolas Chaillan đưa ra ý kiến rằng việc không có phản ứng khiến Mỹ gặp rủi ro. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không có cơ hội cạnh tranh với Trung Quốc trong 15-20 năm tới. Ngay lúc này, điều đó đã rõ ràng”.

Ông Chaillan đổ lỗi cho sự đổi mới chậm chạp, sự miễn cưỡng của các công ty Mỹ như Google trong việc hợp tác với nhà nước về AI và các cuộc tranh luận đạo đức rộng rãi liên quan đến công nghệ.

Theo ông, các công ty Trung Quốc trong khi đó có nghĩa vụ hợp tác với chính phủ của họ và đang đầu tư "lớn" vào AI mà không quan tâm đến vấn đề đạo đức. Ông cho rằng khả năng phòng thủ mạng trong một số cơ quan chính phủ Mỹ là ở "cấp mẫu giáo".

Ông Nicolas Chaillan đã từ chức trong tháng 9 vì phản đối tốc độ chậm của chuyển giao công nghệ trong quân đội Mỹ.

Người phát ngôn của Không quân Mỹ cho biết Bộ trưởng Frank Kendall đã thảo luận với ông Chaillan về tương lai phát triển phần mềm của cơ quan này và cảm ơn vì sự đóng góp của ông.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).