Cựu quan chức CIA bị buộc tội tiết lộ thông tin mật

Giới chức Mỹ ngày 5/4 cho biết một cựu quan chức của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị truy tố về tội tiết lộ cho giới báo chí các thông tin mật như danh tính của các điệp viên và vai trò của các nhân viên tình báo hoạt động ngầm của CIA.

Giới chức Mỹ ngày 5/4 cho biết một cựu quan chức của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị truy tố về tội tiết lộ cho giới báo chí các thông tin mật như danh tính của các điệp viên và vai trò của các nhân viên tình báo hoạt động ngầm của CIA.

Nguồn tin trên cho biết cựu quan chức CIA John Kiriakou, người đã có 14 năm làm việc cho CIA và nghỉ hưu từ năm 2004, bị buộc tội hồi tháng một vừa qua vì đã tiết lộ các thông tin nhạy cảm. Bản cáo trạng do bồi thẩm đoàn bang Virginia đưa ra buộc tội Kiriakou đã vi phạm Luật Bảo vệ danh tính điệp viên và Luật Hoạt động tình báo của Mỹ, báo cáo sai sự thật nhằm đánh lừa một ủy ban của CIA để được phép đưa các thông tin mật vào cuốn sách dự định xuất bản.

Cựu quan chức CIA bị buộc tội tiết lộ thông tin mật ảnh 1

Cựu quan chức CIA John Kiriakou trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC News hồi tháng 12/2007. Ảnh: Internet.

John Kiriakou thu hút sự chú ý của dư luận kể từ khi xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC News hồi tháng 12/2007 khi tiết lộ việc các nhân viên CIA sử dụng biện pháp "dìm nước" trong quá trình thẩm vấn các nghi can khủng bố. Cựu quan chức tình báo này là quan chức Mỹ đầu tiên miêu tả kỹ thuật thẩm vấn "dìm nước" để ép cung mà CIA áp dụng với thành viên cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda Abu Zubaydah, một biện pháp bị coi là hành động tra tấn dã man. Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký phát hành ít lâu sau đó, John Kiriakou đã thừa nhận ông không có mặt khi cuộc thẩm vấn này diễn ra.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.