Cựu Ngoại trưởng H.Clinton tuyên bố không tái tranh cử Tổng thống Mỹ

Cựu Ngoại trưởng Mỹ, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton đã lần đầu tiên tuyên bố không tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tới đây. 
Chú thích ảnh
Cựu Ngoại trưởng Mỹ, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: EPA/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình News 12 ngày 4/3, bà Clinton khẳng định: "Tôi sẽ không tranh cử nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc, bày tỏ quan điểm và ủng hộ những điều mà tôi tin tưởng”.

Nữ chính khách kỳ cựu này là ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Bà đã tổ chức một số cuộc gặp với nhiều chính khách đảng Dân chủ, những người được đánh giá là gương mặt nổi trội trong cuộc đua giành quyền đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng này hoặc đang cân nhắc ứng cử. Theo CNN, trong số những người này có cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người hiện chưa khẳng định có tranh cử hay không. 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ, Thượng nghị sĩ bang New York Clinton cho biết bà hài lòng với cuộc sống hiện nay và vui mừng vì đã có cơ hội đảm nhiệm 8 năm ghế thượng nghị sĩ bang.

Hiện đã có tổng cộng 14 chính khách tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Trong số những người khẳng định tham gia cuộc đua giành quyền đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ có các Thượng nghị sĩ nổi tiếng như Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Cory Booker, Amy Klobuchar và Kirsten Gillibrand.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.