Cứu nạn thuyền viên Philippines bất tỉnh trên biển

Vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 23/4, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III (phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đưa thuyền viên Karl Dominic E.Purntespina (sinh năm 1996), quốc tịch Philippines, đang làm việc trên tàu Federal Cardinal quốc tịch Panama về bờ cấp cứu.
Chú thích ảnh
 Lượng lực y tế kiểm tra sức khỏe cho thuyền viên Karl Dominic E.Purntespina trên tàu Federal Cardinal.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III, ngày 22/4, tàu Federal Cardinal đang trên hành trình từ Singapore đi Thiên Tân, Trung Quốc, khi đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 135 hải lý về phía Đông Nam thì thuyền viên Karl Dominic E.Purntespina có triệu chứng đau ngực, mất cảm giác dẫn đến bất tỉnh. Thuyền trưởng tàu Federal Cardinal đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải) đề nghị có phương án chuyển bệnh nhân về Vũng Tàu cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã kết nối với Trung tâm Y tế hướng dẫn sơ cứu cho thuyền viên bị bệnh; đồng thời, yêu cầu tàu cung cấp hành trình của tàu trong thời gian gần đây, danh sách thuyền viên và tình trạng sức khỏe của các thuyền viên trên tàu.

Do hiện nay đang trong thời kỳ dịch COVID-19, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai các biện pháp phối hợp cấp cứu nạn nhân, đồng thời tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 272 (đang ứng trực tại thành phố Vũng Tàu) lên đường cứu nạn khẩn cấp. Cùng đi theo tàu thực hiện nhiệm vụ có các bác sỹ của Trung tâm kiểm dịch, Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu), Bệnh viện Pháp - Việt (Thành phố Hồ Chí Minh) và các trang thiết vị y tế phòng dịch theo quy định. Toàn bộ thuyền viên trên tàu được trang bị đầy đủ và thực hiện nghiêm quy trình xử lý theo phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Tàu Federal Cardinal có trọng tải lớn, mạn khô rất cao (trên 13m) và trong điều kiện đêm tối nên việc đưa đón nhân viên y tế lên xuống tàu, cũng như việc tiếp nhận người bị nạn xuống tàu SAR 272 gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Nhưng với tinh thần quyết tâm và tính chuyên nghiệp của lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển, các nhân viên cứu nạn cùng bác sỹ được triển khai cấp cứu, tiếp nhận nạn nhân sang tàu SAR 272 an toàn.

Theo thông tin từ lực lượng y tế, sau khi làm xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với thuyền viên trên bước đầu cho kết quả âm tính. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch, Trung tâm đã tiến hành phun khử trùng tàu SAR 272, tạm thời cách ly, theo dõi sức khỏe đội cứu nạn tham gia cấp cứu nạn nhân theo phương án đã ban hành.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.