Cứu hơn 1.800 người di cư trên Địa Trung Hải

Ngày 5/10, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy thông báo đã cứu hơn 1.830 người di cư trên 6 chiếc thuyền gặp nạn trên biển Địa Trung Hải.
Cứu hơn 1.800 người di cư trên Địa Trung Hải ảnh 1

Người di cư từ Syria tới đảo Lesbos của Hy Lạp sau khi vượt biển Aegean từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lực lượng trên, 3 tàu của Italy, 1 tàu của Anh và 1 tàu Ireland, đang tham gia sứ mệnh "Navfor Med" của Liên minh châu Âu (EU), đã phải thực hiện nhiều chiến dịch cứu hộ trong ngày để đưa 1.830 người được đưa vào bờ. Số người di cư này đi trên 4 thuyền lớn và 2 thuyền nhỏ bằng cao su.Số liệu thống kê mới nhất của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, đã có hơn nửa triệu người di cư và tị nạn tới châu Âu bằng đường biển, trong đó gần 3.000 người đã chết và mất tích. Kể từ ngày 30/9, các tàu cứu hộ tham gia sứ mệnh "Navfor Med" của EU được trao thêm quyền, theo đó được phép đột kích lên tàu, tìm kiếm, bắt giữ và lai dắt những tàu nằm trong hải phận quốc tế bị tình nghi được sử dụng để buôn người.Liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư, tối 5/10, hàng nghìn người đã tuần hành ở thành phố Dresden, miền Đông nước Đức, phản đối người tị nạn và người nước ngoài ở nước này.
* Tuần hành phản đối người tị nạn tại Đức
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, những người tuần hành tham gia hoạt động đã thành thông lệ vào tối thứ Hai hàng tuần của phong trào bài Hồi giáo Pegida mang theo các biểu ngữ như “Hãy ngừng kiểu du lịch tị nạn”, “Ngăn chặn những kẻ lừa dối tị nạn”...
Cứu hơn 1.800 người di cư trên Địa Trung Hải ảnh 2

Tuần hành phản đối tị nạn ở Đức. Ảnh: AP

Họ cũng chỉ trích Thủ tướng Đức Angela Merkel về cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay. Nhiều người mặc áo in dòng chữ "Không hoan nghênh người tị nạn" để phản đối làn sóng người di cư đang đổ vào nước Đức, cũng như lên án chính sách của chính phủ ưu ái người tị nạn.Theo số liệu của Cục Di trú và người tị nạn liên bang (BAMF), số người tị nạn đã đăng ký chính thức từ đầu năm cho tới hết tháng 9 vừa qua ở Đức đạt 573.000 lượt người, trong đó riêng trong tháng 9 đã có 160.000 lượt đăng ký mới, con số cao kỷ lục trong một tháng. Tuy nhiên, theo một báo cáo mật của cảnh sát liên bang, chỉ tính từ 5/9 đến 1/10 vừa qua, cảnh sát đã ghi nhận trên 273.800 trường hợp tị nạn, cao hơn rất nhiều so với con số đã đăng ký chính thức xin tị nạn ở Đức.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.