Cứu hộ thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ ô tô lao xuống taluy âm

Ngày 3/2, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cán Tỷ (Tuyên Quang) đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường Lao Và Chải - Cán Tỷ. 
Chú thích ảnh
Công an xã Cán Tỷ và người dân khẩn trương cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt trong xe ô tô gặp nạn. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng trưa cùng ngày, tại Km6 + 50 đường Lao Và Chải - Cán Tỷ, thuộc thôn Sảng Cán Tỷ, xã Cán Tỷ (Tuyên Quang), một xe ô tô biển kiểm soát 35C-157.74 bất ngờ lao xuống taluy âm, rơi sâu khoảng 50m so với mặt đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, gồm 2 nam và 1 nữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cán Tỷ đã khẩn trương huy động lực lượng, nhanh chóng tiếp cận hiện trường trong điều kiện địa hình dốc sâu, hiểm trở. Các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với lực lượng cứu hộ tổ chức tiếp cận phương tiện bị nạn, đưa 3 nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: H.V.H (sinh năm 1974, trú tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là người điều khiển phương tiện; B.T.T.L (sinh năm 1996, trú tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và T.X.T (sinh năm 1981, thường trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) là hai người đi cùng xe.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cán Tỷ cùng các lực lượng tham gia cứu hộ, đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi khu vực taluy âm để bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: TTXVN phát

Song song với công tác cứu hộ, Công an xã Cán Tỷ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc cục bộ, bảo đảm việc đi lại của người dân trên tuyến đường được thông suốt.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người tham gia giao thông khi lưu thông trên các tuyến đường vùng cao cần đặc biệt chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, nhất là trong điều kiện sương mù dày, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.