Cựu giáo sư hàng đầu Đại học Harvard bị truy tố vì làm việc cho Trung Quốc

Một cựu giáo sư hàng đầu của Đại học Harvard bị truy tố vì khai báo không thành khẩn trước cơ quan liên bang về việc tham gia vào một dự án tuyển mộ nhân tài cho Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Ông Charles Lieber rời khỏi phiên tòa ở Boston hồi tháng 1/2020. Ảnh: AP

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố ông Charles Lieber, nguyên trưởng khoa Hóa học và Sinh hóa Đại học Harvard với tội danh hai lần lừa dối cơ quan liên bang.

Trong khoảng thời gian từ năm 2012-2015, ông Lieber đã tham gia vào chương trình “Một nghìn Tài năng” của Trung Quốc - một sáng kiến khiến chính quyền Mỹ lo ngại, đặt nghi vấn đây là vỏ bọc để Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ. 

Theo thông tin của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Lieber, 61 tuổi, từng được Trung Quốc trả mức lương 50.000 USD/tháng, cùng với đó là khoản chi phí sinh hoạt gần 158.000 USD tính theo thời giá quy đổi. Ngoài ra, cựu giáo sư này còn được trả 1,5 triệu USD để thành lập một phòng nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Vũ Hán. 

Tuy nhiên, Đại học Harvard – nơi ông Lieber lãnh đạo “Nhóm nghiên cứu Lieber” từ 2008, không hề hay biết về hợp đồng làm việc giữa ông này với chính phủ Trung quốc. Trong quãng thời gian trên, nhóm của Lieber còn nhận được khoản tài trợ 15 triệu USD từ Viện Y tế Quốc gia và Bộ Quốc phòng Mỹ. 

Trong hai năm 2018 và 2019, ông Lieber bị cho là đã nói dối các điều tra viên liên bang về can dự của ông trong chương trình của Trung Quốc. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, với cáo trạng này, cựu giáo sư Harvard sẽ phải đối diện với án phạt tù tối đa đến 5 năm cùng 3 năm quản thúc sau khi mãn hạn, kèm khoản tiền phạt 250.000 USD. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - The Hill

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.