Cựu Giám đốc tình báo Romania thừa nhận có nhà tù CIA

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Romania đã lên tiếng thừa nhận về sự tồn tại nhà tù của CIA ở nước này, phù hợp với báo cáo được Thượng viện Mỹ đưa ra trước đó.

Theo báo "Tấm gương" của Đức ngày 13/12, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Romania (SIE) Ioan Talpes đã lên tiếng thừa nhận về sự tồn tại nhà tù của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) ở nước này, phù hợp với báo cáo được Thượng viện Mỹ đưa ra trước đó.

Trả lời phỏng vấn báo trên, ông Talpes đã thừa nhận có 1 đến 2 nơi CIA có thể đã giam giữ người và thực hiện những hành động vô nhân đạo.

Những nơi giam giữ này tồn tại trong giai đoạn 2003-2006. Ông cho biết kể từ năm 2003, đã có nhiều cuộc nói chuyện với người của CIA và quân đội Mỹ về việc đẩy mạnh hợp tác, trong đó hai bên đã thống nhất việc cho phép CIA tiến hành các hoạt động riêng của họ ở một số địa điểm.

Tuy nhiên, ông không biết và cũng không quan tâm CIA làm những gì tại đó. Điều Romania muốn thể hiện là chứng tỏ tinh thần sẵn sàng hợp tác với danh nghĩa là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tổ chức mà Bucharest gia nhập năm 2004 nhờ sự ủng hộ tích cực từ phía Mỹ.

Ông Talpes, 70 tuổi, làm Giám đốc SIE giai đoạn 1992-1997 và từ 2000-2004 làm Chánh văn phòng tổng thống dưới thời Tổng thống Ion Iliescu, đồng thời phụ trách An ninh quốc gia.


TN

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.