Cựu Giám đốc NSA xin lỗi người Đức vì bê bối nghe lén

Cựu Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Michael Hayden đã lên tiếng xin lỗi người dân Đức vì những hậu quả liên quan vụ nghe lén của cơ quan này.
Phát biểu trên báo "Tấm gương"của Đức ngày 23/3, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Michael Hayden đã lên tiếng xin lỗi người dân Đức vì những hậu quả liên quan vụ nghe lén của cơ quan này.Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, cựu Giám đốc NSA cho rằng Mỹ đã đánh giá thấp hậu quả không chỉ đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel mà còn với cả người dân nước này. Ông Hayden khẳng định, ông không đưa ra lời xin lỗi vì Mỹ đã do thám một nước khác, mà xin lỗi vì đã "làm xấu đi quan hệ với một người bạn tốt" và vì Mỹ đã "không thể giữ được hoạt động bí mật do thám, khiến quan hệ với một người bạn bị rơi vào tình thế khó xử".
Cựu Giám đốc NSA xin lỗi người Đức vì bê bối nghe lén ảnh 1

Ông Michael Hayden.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên báo Đức, ông Hayden cũng nêu những nguyên nhân khiến cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder bị rơi

Ông Hayden làm Giám đốc NSA giai đoạn 1999-2005. Thời điểm bắt đầu các hoạt động nghe lén điện thoại di động của cựu Thủ tướng Schröder là từ năm 2002 và sau đó tiếp tục nghe lén điện thoại của bà Merkel.

vào tầm ngắm của Mỹ. Theo cựu Giám đốc NSA, ông Schröder thời đó "đã có một loạt hành động không phù hợp với quan điểm thế giới của Mỹ", đó là những khác biệt về cuộc chiến tranh ở Iraq, quan điểm về Nga cũng như "sự sốt sắng" của ông với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga. Cựu quan chức tình báo Mỹ cũng tái khẳng định việc theo dõi ông Schröder và bà Merkel không phải là quyết định được Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra. Trong khi đó, việc Tổng thống Obama hứa không theo dõi bà Merkel trong tương lai chỉ có hiệu lực đối với cá nhân nữ Thủ tướng Đức, "không phải lời đảm bảo" cho bất kỳ ai khác trong Chính phủ liên bang Đức. Ông cũng bác bỏ khả năng Mỹ ký kết với Đức một hiệp định không gián điệp nhau, khẳng định rằng Mỹ chưa bao giờ và cũng sẽ không ký với nước nào một hiệp định như vậy.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.