Cựu Giám đốc điều hành IMF bị cáo buộc 7 tội danh

Cựu Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), ông Dominique Strauss-Kahn đang có nguy cơ bị cáo buộc 7 tội danh liên quan đến vụ ông bị tố cáo tấn công tình dục một nữ nhân viên phục vụ phòng khách sạn ở New York (Mỹ) hôm 14/5.

Cựu Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), ông Dominique Strauss-Kahn đang có nguy cơ bị cáo buộc 7 tội danh liên quan đến vụ ông bị tố cáo tấn công tình dục một nữ nhân viên phục vụ phòng khách sạn ở New York (Mỹ) hôm 14/5.

Ngày 20/5 (giờ Việt Nam), công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance cho báo giới biết, bản cáo trạng đã được trình lên bồi thẩm đoàn New York. Căn cứ theo luật pháp Mỹ, các tội danh mà ông Strauss-Kahn bị cáo buộc là đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có các trọng tội như âm mưu cưỡng hiếp và giam giữ người trái phép... Hãng tin AFP (Pháp) cho biết, nếu bị kết án cả 7 tội danh này, ông Strauss-Kahn có thể bị lãnh án tới 74 năm tù giam.

Cựu Giám đốc điều hành IMF bị cáo buộc 7 tội danh ảnh 1

Ông Strauss-Kahn (giữa) rời Tòa án Tối cao New York ngày 20/5. Ảnh: AFP - TTXVN


Thông báo này được đưa ra sau khi ông Kahn được phép nộp 1 triệu USD tiền mặt để tại ngoại nhưng phải trả hơn 200.000 USD/tháng cho các bảo vệ có vũ trang làm nhiệm vụ quản thúc ông tại một căn hộ ở Manhattan. Ngoài ra, ông Strauss-Kahn cũng nộp khoản bảo lãnh 5 triệu USD, giao nộp toàn bộ giấy tờ đi lại và đeo một thiết bị theo dõi điện tử ở cổ chân.

Cũng trong ngày 20/5, tòa án đã ấn định phiên hầu tòa tiếp theo của ông Strauss-Kahn là ngày 6/6, thời điểm cựu Giám đốc điều hành IMF chính thức bước vào phiên bào chữa sau khi bị khép vào các tội danh tấn công tình dục.

Các quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi ông Strauss-Kahn từ chức Giám đốc điều hành IMF đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình.

Quang Minh

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.